Lãi tiết kiệm đạt 9,5%/năm, có 100 triệu đồng gửi ngân hàng lãi được bao nhiêu? Nên gửi tiền vào ngân hàng nào?

( PHUNUTODAY ) - Gửi tiết kiệm có lẽ là kênh đầu tư sinh lợi tốt nhất và an toàn nhất trong thời điểm này khi lãi suất tiết kiệm đã chạm mốc 9,5%.

Lãi suất tiết kiệm đã chạm mốc 9,5%, điều này giúp những khách hàng có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm thời điểm này thu được khoản lãi đáng kể. Đây có lẽ là kênh đầu tư sinh lợi tốt nhất và an toàn nhất trong thời điểm này.

Cuộc đua lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục nóng bỏng khi hàng loạt ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi tiết kiệm trong những ngày giữa tháng 10. Lãi suất tiết kiệm đã chạm mốc 9,5%, điều này giúp những khách hàng có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm thời điểm này thu được khoản lãi đáng kể. Đây có lẽ là kênh đầu tư sinh lợi tốt nhất và an toàn nhất trong thời điểm này.

lai-suat-gui-tiet-kiem-dat-95-co-100-trieu-gui-ngna-hang-lai-duoc-ba-nhieu-3

Theo đó, từ ngày 17/10, một ngân hàng số đã chính thức công bố biểu lãi tiết kiệm mới tăng mạnh so với trước đó. Cụ thể như sau:

+ Kỳ hạn 6 tháng, lãi tiết kiệm được nhà băng này đẩy lên mức 8,5 đến 8,8%/năm mức cao nhất hệ thống ngân hàng. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng thu được là 4,325 triệu đồng sau 6 tháng gửi.

+ Kỳ hạn 12 tháng lãi tiết kiệm dao động từ 9 đến 9,3%/năm. Những khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng được hưởng lãi suất 9,15%/năm. Tương đương, với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng thu được sau 1 năm gửi là 9,15 triệu đồng.

+ Kỳ hạn 24 tháng, biểu lãi suất tiết kiệm dao động từ 9,1 đến 9,4%/năm. Với số tiền 100 triệu đồng, khách hàng hưởng lãi suất 9,3%/năm, tương đương số tiền lãi thu được là 18,6 triệu đồng sau chu kỳ 2 năm gửi.

lai-suat-gui-tiet-kiem-dat-95-co-100-trieu-gui-ngna-hang-lai-duoc-ba-nhieu-2

+ Kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm dao động từ 9,2 đến 9,5%/năm. Mức lãi tiết kiệm 9,5%/năm trở thành mức lãi tiết kiệm cao nhất thị trường hiện nay và được ngân hàng áp dụng với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, với những khách hàng gửi 100 triệu đồng được hưởng lãi tiết kiệm là 9,4%/năm, tương đương với số lãi thu được là 28,2 triệu đồng sau 3 năm gửi.

Trước đó, hàng loạt ngân hàng đã nâng biểu lãi suất huy động lên xấp xỉ mức 9%/năm như VietABank (8,4%/năm kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng); Kienlongbank (8,6%/năm kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng); SCB (8,9%/năm kỳ hạn 36 tháng); NCB (8,45%/năm kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng)…. So với chính các ngân hàng này giai đoạn 2020-2021, mức lãi suất huy động kể trên đã tăng từ 1,5-2 điểm %.

Không chịu kém cạnh các ngân hàng kể trên, hiện ngân hàng ABBank áp dụng chương trình ưu đãi với mức lãi suất tối đa lên tới 8,6%/năm, áp dụng với kỳ hạn gửi 15 tháng. Ở các kỳ hạn thấp hơn, mức lãi suất ngân hàng này đưa ra cũng lần lượt là 7,8%/năm với kỳ hạn 6 tháng; 8,5%/năm với 12 tháng.

Với các khoản tiết kiệm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, tùy vào kỳ hạn gửi, khách hàng được tặng thêm tiền mặt tương đương 0,3-0,8%/năm lãi suất cho tháng gửi đầu tiên.

lai-suat-gui-tiet-kiem-dat-95-co-100-trieu-gui-ngna-hang-lai-duoc-ba-nhieu-1

Do đó, với biểu lãi suất đang được ABBank áp dụng, 100 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm khách hàng thu được ít nhất 8,5 triệu đồng tiền lãi cho kỳ hạn 12 tháng và 10,75 triệu đồng ở kỳ hạn 15 tháng.

Mặc dù lãi suất tiết kiệm liên tục được các nhà băng điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây và đặc biệt là những ngày đầu tháng 10/2022, Công ty Chứng khoán VNDirect dự báo trong bối cảnh hiện nay, mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay và sang cả năm 2023.

Về phía các ngân hàng, kết quả khảo sát của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV năm 2022 do NHNN thực hiện cho thấy, các TCTD đánh giá mặt bằng lãi suất huy động-cho vay tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV/2022 và cả năm 2022.

Cụ thể, 59-61% TCTD được khảo sát kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,37 điểm % trong quý IV/2022, chỉ có 7-9% kỳ vọng lãi suất giảm nhẹ. Dự báo cho cả năm 2022, có 66-69% TCTD kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,56-0,57 điểm %, chỉ có 8-10% số được khảo sát kỳ vọng lãi suất giảm.

Theo:  xevathethao.vn copy link