Lãnh đạo xã muốn nghỉ việc sau vụ 4 công an bị đánh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trụ sở UBND xã bị đập phá, cán bộ đầu ngành của xã Bắc Sơn (Hà Tĩnh) đã phải rời khỏi nhà riêng để đảm bảo an toàn. Chủ tịch và trưởng công an xã cũng cho biết sẽ làm đơn xin nghỉ việc.

Chiều 12/4, ông Trần Bá Hoành (Chủ tịch xã Bắc Sơn, Thạch Hà) cho biết hai ngày nay, ông cùng người thân trong gia đình đã phải tìm nơi tạm lánh nhằm tránh hậu quả đáng tiếc sau những diễn biến bất ổn tại địa phương.

"Tôi không dám về nhà, vợ con tôi cũng phải đi nơi khác để được an toàn. Làm cán bộ là để giúp dân, nói để dân nghe nhưng đến mức này thì không thể. Tôi nghĩ cấp trên cho tôi nghỉ việc là tốt nhất, nếu không tôi cũng sẽ làm đơn xin nghỉ thôi", vị cán bộ có 13 năm liên tiếp giữ chức chủ tịch chia sẻ và cho biết hiện cán bộ xã không ai dám tới trụ sở làm việc.

Lãnh đạo xã muốn nghỉ việc
Chiếc xe máy của ông Sơn (Trưởng công an xã) bị người dân xông vào nhà đốt đêm 10/4

Chung tâm trạng với Chủ tịch xã, ông Nguyễn Khắc Sơn (Trưởng công an) cho biết, đồ đạc của gia đình bị người dân đập phá, xe máy bị đốt. "Tôi không dám đi ra ngoài. Tôi sẽ làm đơn gửi lên cấp trên để xin nghỉ việc", ông Sơn nói.

Chiều cùng ngày, thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết, sáng nay một nhóm thanh niên tình nguyện của huyện đã về xã Bắc Sơn để dọn vệ sinh, thu gom đồ đạc bị người dân đập phá tại trụ sở UBND vào đêm 10/4.

Ông Việt cho biết công an huyện và tỉnh đang ổn định tình hình tại Bắc Sơn. "Lực lượng công an cảnh báo người lạ vào địa phương cần chủ động đảm bảo an toàn cho bản thân", Trưởng công an huyện nói.

Lãnh đạo xã muốn nghỉ việc
Nhà riêng của cán bộ xã Bắc Sơn bị người dân đập phá tối 10/4. 

Lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật, đặc biệt là những người đứng đầu trong vụ bắt giữ 4 công an hôm 10/4. Công an tỉnh đã tạm giữ hai người liên quan và khởi tố vụ án Bắt giữ người trái pháp luật và Gây rối trật tự công cộng. Theo nguồn tin của chúng tôi, ngày 12/4 cơ quan điều tra tiếp tục bắt thêm một nghi can trong vụ này và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất. 

Liên quan đến dự án xây dựng nghĩa trang tại xã Bắc Sơn, được cho là nguyên nhân dẫn tới mất an ninh trật tự tại địa phương, ông Đoàn Tiến Đạt (Chánh văn phòng ủy ban huyện Thạch Hà) cho biết, dự án công viên Vĩnh Hằng do tỉnh Hà Tĩnh giao cho các đơn vị liên quan tìm kiếm địa điểm, lập kế hoạch vào cuối năm 2013. 

"Chính xác đến giờ phút này thì đây mới chỉ là giai đoạn khảo sát để xúc tiến các bước theo quy trình của dự án", ông Đạt khẳng định. Theo ông chánh văn phòng, dự án chưa hề đề cập việc đền bù hay giải phóng mặt bằng nhưng người dân đã phản đối một cách quyết liệt.

Lãnh đạo xã muốn nghỉ việc
Khu vực nằm trong dự án công viên Vĩnh Hằng tại Bắc Sơn

Cụ thể ngày 20/11/2013, Đảng ủy xã Bắc Sơn tổ chức hội nghị với các bên liên quan về việc tuyên truyền phổ biến chủ trương xây dựng công viên Vĩnh Hằng tại địa phương. Khi cuộc họp diễn ra được khoảng 40 phút, người dân đã có biểu hiện quá khích, mạt sát cán bộ. Sự việc này sau đó đã được ông Dương Công Tự - Bí thư Đảng ủy báo cáo Ban thường vụ huyện ủy Thạch Hà.

"Có nhiều nguyên nhân người dân phản đối dự án, trong đó có việc ngộ nhận rằng dự án không đem lại hiệu quả kinh tế và gây mất đất nông nghiệp", ông Đạt nói.

Chiều 10/4, nhóm 6 cán bộ của công an huyện Thạch Hà được giao nhiệm vụ đến thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn thực hiện lệnh bắt Trương Văn Trường (30 tuổi) về tội gây rối trật tự cộng. Khi cảnh sát đang đọc lệnh thì Trường hô hoán người thân và người dân trong khu vực về việc bắt người trái phép.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phải điều hơn 100 cảnh sát cơ động và công an huyện Thạch Hà tới ổn định tình hình và giải cứu 4 cảnh sát.
Nghe tiếng hô, hàng trăm người dân trong xã đã kéo tới nhà Trường kích động, hò hét rồi bắt trói 4 cảnh sát buộc những người còn lại trong tổ công tác phải gọi điện báo cho công an huyện.

Lãnh đạo xã muốn nghỉ việc

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phải điều hơn 100 cảnh sát cơ động và công an huyện Thạch Hà đến hiện trường để giải cứu 4 người đang bị bắt giữ. 

Đến gần cuối buổi chiều, 4 cảnh sát bị bắt giữ mới được giải vây với nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, 5 cảnh sát khác tham gia giải cứu cũng bị người dân ném đá trọng thương.

Theo công an huyện Thạch Hà, Trương Văn Trường bị bắt để điều tra vì có liên quan đến việc gây mất trật tự khi tham gia phản đối một dự án xây dựng tại địa phương.

Lãnh đạo công an Hà Tĩnh cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn