Lên án: Hiếp dâm em gái vợ rồi bỏ trốn suốt 9 năm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trên đường đưa em gái vợ đến nhà thăm vợ và con vừa chào đời của mình, Toàn đã nhẫn tâm cưỡng bức em vợ vừa tròn 9 tuổi.

Đến nhà bố mẹ vợ nhậu nhưng xin phép về sớm vì vợ mới sinh, em gái vợ của Toàn xin đi cùng để qua thăm chị và cháu, trên đường về nhà, Toàn đã đưa H vào nghĩa trang xã để hiếp dâm.

Sáng 17/8, thiếu tá Nguyễn Xuân Dương – Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi), ngụ tại xã Thành Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vừa bị bắt để điều tra hành vi hiếp dâm sau 9 năm trốn lệnh truy nã.

anh phunutoday.vn

Đối tượng Toàn (bìa trái) đang làm việc với cơ quan điều tra sau khi bị bắt.

Trước đó, tối 11/6/ 2007, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu sau đó xin phép về vì vợ mới sinh. Lúc này, Ng.T.H (em vợ của Toàn) đã xin đi cùng để qua thăm chị và cháu. Trên đường về nhà, Toàn nảy sinh ý đồ xấu và đưa H vào nghĩa trang xã để hiếp dâm.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Toàn. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, Toàn đã bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương cho biết : “Sau khi trốn khỏi địa phương, Toàn liên tục thay đổi địa điểm lưu trú để tránh truy bắt của cơ quan chức năng. Năm 2008, y đến Tây Nguyên hành nghề khoan giếng, chặt cây thuê rồi lập gia đình. Cuối năm 2015, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã mật phục nhằm bắt giữ đối tượng, nhưng Toàn một lần nữa may mắn trốn thoát”.

Và sau đó Toàn đến Nông trường cao su Cư K’Pô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk làm công nhân. Ngày 14/8, đang trên đường trở về lán trại thì đối tượng bị Công an bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm giết chị họ trong nhà nghỉ là giáo viên
Nghi phạm giết chị họ trong nhà nghỉ là giáo viên
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thông tin từ Công an Hà Nội cho hay hiện đã bắt giữ nghi phạm sát hại phụ nữ trong nhà nghỉ tại quận Hoàng Mai.
Bé tử vong thương tâm chỉ vì hóc hạt nhãn
Bé tử vong thương tâm chỉ vì hóc hạt nhãn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hóc dị vật là tình trạng xảy ra phổ biến với mọi đứa trẻ. Dưới đây là kỹ năng cơ bản giúp trẻ thoát ải tử thần trong trường hợp hóc hạt nhãn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn