Loại cốc nhà nào cũng có: Bỏ đi ngay, bởi đó là thủ phạm gây ra nhiều bệnh nguy hiểm

13:13, Thứ sáu 21/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo các chuyên gia, chiếc cốc uống nước bằng nhựa không an toàn có thể là “thủ phạm” gây ra các bệnh nguy hiểm.

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường không chú ý đến những vật dụng xung quanh mà có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Một trong những vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, chiếc cốc uống nước, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể chứa đựng những nguy hiểm tiềm ẩn nếu không được chọn lựa kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia, chiếc cốc uống nước bằng nhựa không an toàn có thể là “thủ phạm” gây ra các bệnh nguy hiểm, thậm chí là như “uống th.u.ố.c đ.ộ.c mỗi ngày” mà chúng ta không hề hay biết.

Cốc uống nước bằng nhựa không an toàn là “thủ phạm” gây ra nhiều bệnh nguy hiểm

Cốc uống nước bằng nhựa không an toàn là “thủ phạm” gây ra nhiều bệnh nguy hiểm

Sự nguy hiểm từ những chiếc cốc nhựa kém an toàn

Ngày nay, những chiếc cốc nhựa tiện lợi và dễ sử dụng được rất nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, những chiếc cốc này có thể chứa đựng một nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng nếu làm từ nhựa kém chất lượng, đặc biệt là những loại nhựa chứa BPA (Bisphenol A) – một hóa chất có thể gây hại cho cơ thể con người.

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Lan Anh, giảng viên tại Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: “BPA là chất hóa học được sử dụng trong sản xuất nhựa để làm cứng sản phẩm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc dùng lâu dài, BPA có thể rò rỉ vào thực phẩm hoặc nước, từ đó xâm nhập vào cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng BPA có thể gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư, rối loạn hormone, các vấn đề sinh sản và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.”

BPA không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể khiến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống nội tiết, bị rối loạn. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, vô sinh, thậm chí còn có thể tác động xấu đến khả năng phát triển của thai nhi.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), BPA đã được chứng minh là có thể làm rối loạn hệ thống nội tiết tố của con người, gây nên các vấn đề như béo phì, tiểu đường, và thậm chí là các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu. Việc tiếp xúc lâu dài với BPA có thể dẫn đến tình trạng tích tụ chất độc trong cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em.

Lựa chọn cốc uống nước an toàn

Để bảo vệ sức khỏe của gia đình, việc lựa chọn đúng loại cốc uống nước là điều vô cùng quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo, các gia đình nên chọn những chiếc cốc làm từ vật liệu an toàn như thủy tinh, sứ hoặc nhựa không chứa BPA. Những chiếc cốc này không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà còn dễ dàng vệ sinh và bảo quản.

Cũng theo lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Lan Anh, “Nếu bạn vẫn muốn sử dụng cốc nhựa, hãy chọn những loại nhựa có ghi rõ không chứa BPA, như nhựa loại 5 (Polypropylene). Bên cạnh đó, tránh sử dụng các cốc nhựa có dấu hiệu bị trầy xước hoặc biến dạng, vì chúng có thể dễ dàng giải phóng các chất độc hại khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.”

Một điều cần lưu ý nữa là khi sử dụng cốc nhựa, đặc biệt là cốc nhựa cũ, chúng ta nên tránh để nước nóng hoặc thức uống có nhiệt độ cao tiếp xúc với cốc. Nhiệt độ cao có thể làm gia tăng quá trình rò rỉ BPA ra ngoài, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, nếu gia đình bạn đang sử dụng cốc nhựa cũ hoặc đã sử dụng lâu dài, rất có thể bạn đang vô tình "uống thuốc độc" mỗi ngày mà không hay biết.

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản phẩm cốc uống nước chất lượng, được sản xuất từ các vật liệu an toàn cho sức khỏe như thủy tinh, sứ, hoặc nhựa không chứa BPA. Các sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như IKEA, Lock & Lock, Tupperware… đều cam kết sử dụng nhựa an toàn và không chứa BPA. Bạn có thể tìm mua những sản phẩm này ở các cửa hàng uy tín hoặc các siêu thị lớn để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình.

Ngoài việc lựa chọn cốc uống nước an toàn, vệ sinh cốc đúng cách cũng rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Đảm bảo rằng cốc được rửa sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt là những chiếc cốc bằng nhựa. Chúng ta cũng nên tránh sử dụng cốc khi chúng có dấu hiệu bị nứt hoặc trầy xước, vì các vết nứt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Mặc dù những chiếc cốc nhựa có thể tiện lợi và dễ sử dụng, nhưng việc lựa chọn và bảo quản chúng đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Nếu bạn và gia đình vẫn đang sử dụng những chiếc cốc nhựa kém chất lượng, đặc biệt là những chiếc có chứa BPA, thì việc “uống thuốc độc mỗi ngày” chính là nguy cơ tiềm ẩn. Hãy lựa chọn cốc uống nước từ những vật liệu an toàn và chất lượng để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân yêu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc
Từ khóa: cóc