Lưu ý quan trọng khi chọn mua, sử dụng két sắt đề phòng kẻ trộm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thời gian qua, đã có rất nhiều vụ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt lấy cắp tài sản. Người dân cần cảnh giác.

Nên chọn loại két sắt kiên cố, từ 85-100 kg trở lên

Theo tìm hiểu, trên thị trường hiện có bán nhiều loại két sắt khác nhau như: két sắt chống cháy, két sắt điện tử, két sắt bảo mật,... với giá dao động từ 3 - 7 triệu đồng/chiếc. Bán chạy nhất là loại két sắt nặng từ 30-60 kg, giá từ 2-3,5 triệu đồng/chiếc, được nhiều người mua về để thuận thiện cất giấy tờ, tài sản.

Tuy nhiên loại két này không được an toàn lắm vì dễ dàng bị trộm... khiêng đi mất – một nhân viên bán két tại một cửa hàng nội thất ở Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho hay.

Được biết, các gia đình thường chọn loại két sắt chống cháy từ 30-40 kg, còn các công ty hay ngân hàng thì thường chọn mua két sắt từ 100 kg trở lên.

Anh Toàn, chuyên viên tư vấn bán hàng của một website chuyên bán két sắt nhận định: Phía trước cửa của các loại két sắt thường có cấu tạo rất chắc chắn, nhưng bên hông hoặc sau lưng két thì không được như vậy.

Lưu ý quan trọng khi chọn mua, sử dụng két sắt đề phòng kẻ trộm
Kẻ gian phá két sắt với nhiều thủ đoạn tinh vi, người dân cần cẩn thận.

Phía trước thường nhà sản xuất đúc bằng thép nguyên chất, đồng thời được gia cố thêm nhiều chốt và linh kiện dày đặc. Bên hông và sau lưng thì không phải là thép đặc 100% do còn phải pha thêm một loại chất chống cháy. “Vì vậy, trộm nắm bắt ‘điểm yếu’ này để phá hỏng két lấy tài sản” – anh Toàn chia sẻ.  

Vì vậy, để sử dụng két sắt an toàn, người dân nên mua loại từ 100 kg trở lên, ít nhất cũng từ 85kg nếu muốn di chuyển khi cần. Để đảm bảo an toàn hơn nữa, nên tháo các bánh xe của két rồi hàn cố định vào tường.

Các lưu ý khác khi chọn mua và sử dụng két sắt

Khi chọn két sắt, người dân cần nắm rõ hai chỉ số là chỉ số chịu lửa và chỉ số an toàn của két sắt – cần lưu ý đây là 2 chỉ số khác biệt nhau, két sắt có độ an toàn cao chưa chắc đã chịu nhiệt tốt.

Về chỉ số chịu lửa, nên chọn loại có chỉ số dưới 1 giờ. Còn chỉ số an toàn phản ánh độ bền của cửa và chống cháy cũng như mức độ tinh vi của hệ thống khóa, khả năng di dời két từ vị trí này sang vị trí khác. Chỉ số an toàn càng cao chứng tỏ két sắt càng an toàn.

Mặt khác, nên chọn loại két có hệ thống đa khóa thay vì chỉ có khóa chìa, tránh thất lạc chìa khóa. Mật khẩu của két nên được cất giữ ở nơi riêng.

Với loại két sắt có gắn còi báo động (còi sẽ tự hú và phát tín hiệu khi có lực bên ngoài tác động), việc tắt, mở công tắc này khá dễ dàng – kẻ trộm nếu mở được két sẽ tắt luôn được nút chống trộm. Ngoài ra, trong trường hợp công tắc này hết pin thì cũng không còn tác dụng. Vì vậy, gia chủ phải thường xuyên lưu ý và kiểm tra.

Thời gian cận Tết, “người dân cần nâng cao ý thức chủ động bảo vệ tài sản, không tích trữ tiền số lượng lớn trong nhà, nên trang bị két sắt loại lớn sẽ đảm bảo an toàn hơn” – Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng PC45, Công an TP HCM cho hay. 

Vụ cháy gara ôtô ở TP Hồ Chí Minh làm thiệt hại hàng chục tỷ
Vụ cháy gara ôtô ở TP Hồ Chí Minh làm thiệt hại hàng chục tỷ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thiệt hại trong vụ cháy gara ôtô ở Quận 1, TP HCM hiện chưa thể thống kê nhưng con số ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
Rét đậm và băng giá xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ từ đêm 31/1
Rét đậm và băng giá xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ từ đêm 31/1
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bộ phận không khí lạnh đang tràn về sẽ làm miền Bắc rét đậm (nhiệt độ dưới 15 độ), rét hại (nhiệt độ dưới 13 độ C) trở lại.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn