Mẹ dùng tuýp sắt đánh con trai 19 tuổi t.ử v.ong rồi xóa vết hiện trường

( PHUNUTODAY ) - Tức giận vì con trai hư hỏng, mẹ dùng tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con khiến nam thanh niên t.ử v.ong.

Ngày 13/12, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Huế (55 tuổi, ở huyện Mê Linh) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, bà Huế là bà mẹ đơn thân, nuôi con trai Đặng Quang H. (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh). Trong cuộc sống, 2 mẹ con bà Huế thường xảy ra mâu thuẫn do H. chơi bời và có lời nói không đúng mực với mẹ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Khoảng 22h30 phút ngày 11/4, sau khi đi làm về, H. nhờ mẹ vay hộ 2,5 triệu đồng để lấy tiền chuộc điện thoại H. đã cầm cố trong lúc thiếu tiền nhưng Huế không đồng ý. Không xin được tiền, H. định bỏ đi chơi nhưng bị mẹ can ngăn, yêu cầu H. ở nhà ngủ sớm để sáng hôm sau đi làm. Bất chấp sự gay gắt của mẹ, H. vẫn lấy xe máy và đi chơi.

Khoảng 3h sáng hôm sau, H. đi chơi về, lên phản ngủ cạnh mẹ. Đến 5h sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, quá tức giận, bà đã đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu H. cho đến khi con trai bất động.

Gây án xong, bà Huế thu dọn, làm sạch hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi gọi điện cho em dâu bảo sang nhà có việc gấp. Huế nói với em dâu rằng đêm qua H. đi chơi thì bị người khác đánh chết.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Huế. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Huế khai nguyên nhân gây án do bực tức con trai.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link