'Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm, mẹ ở nhà với con đi', mẹ nên trả lời con như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Chuyện con không muốn mẹ đi làm, muốn mẹ ở nhà với mình là vấn đề mà nhiều người mẹ phải trải qua.

Người mẹ đóng vai trò quan trọng đối với sự lớn lên của trẻ. Hàng ngày, mẹ là người trực tiếp chăm lo cho trẻ và cũng là người đặc biệt yêu thương và cưng chiều con. Tuy nhiên, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhiều người phụ nữ lựa chọn quay lại công việc rất sớm.

Vì vậy, nhiều lần họ sẽ phải nghe câu: "Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm, mẹ ở nhà với con". Lúc này, người phụ nữ phải trả lời con như thế nào? Những câu trả lời khác nhau của người mẹ tác động rất lớn đến con trẻ.

1

"Mẹ đi làm để nuôi con đấy!"

Một số bà mẹ làm công việc mệt mỏi, sau khi tan sở phải làm việc nhà. Khi bị con cái trách móc vì sao mẹ lại đi làm cả ngày, nhiều người mẹ sẽ giận dữ, cáu kỉnh. Điều này sẽ khiến trẻ sợ hãi, không hiểu thực chất về công việc của mẹ.

"Mẹ không đi làm thì không có tiền mua đồ chơi cho con đâu."

Khi con hỏi tại sao mẹ lại đi làm, một số bà mẹ sẽ nói rằng mẹ không đi làm thì không có tiền, không có tiền thì không mua được đồ chơi con yêu thích. Chúng ta đều biết rằng trẻ em thích đồ chơi và câu trả lời này sẽ nhanh chóng khiến sẽ đồng ý để mẹ đi làm nhưng lại rất dễ hình thành quan niệm sai lầm về giá trị của đồng tiền.

2

Trẻ sẽ nghĩ rằng tiền rất quan trọng và tiền giúp mình mua được những thứ mình muốn. Vì vậy, trẻ muốn kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai. Tuy nhiên, điều này cũng khiến trẻ quá coi trọng tiền bạc, sau này sẽ đạt tiền lên hàng đầu.

"Mẹ đi làm để theo đuổi đam mê."

Mặc dù câu trả lời này không cụ thể lắm, nhưng lại là câu trả lời thông minh. Câu trả lời này sẽ cho trẻ không gian để tự do tưởng tượng. Điều này sẽ làm cho trẻ có những hiểu biết sơ bộ về công việc khi còn nhỏ và nghĩ rằng làm việc là để theo đuổi đam mê, đạt được được lý tưởng của mình. Sau này khi học tập, trẻ cũng sẽ nỗ lực hơn vì sở thích và lý tưởng của bản thân và hướng tới công việc mà mình thích.

3

"Mẹ đi làm để giúp đỡ mọi người."

Có rất nhiều nghề trong xã hội ngày nay như y tá, luật sư, giáo viên, ...những người phụ nữ làm việc này thường bận rộn với công việc và có rất ít thời gian chơi với con cái ở nhà. Vì vậy, người mẹ hãy nói với con rằng mẹ đi làm để giúp đỡ mọi người. Lúc này, người con sẽ nghĩ rằng mẹ mình thật vĩ đại. Con cái cũng sẽ noi gương mẹ, sẵn sàng chủ động giúp đỡ người khác và giúp đỡ nhiều người hơn.

4

Tóm lại, khi người mẹ cần cân nhắc những lời nói với trẻ. Hãy trả lời câu hỏi từ góc độ của bản thân để trẻ tiếp thu nhiều hơn. Và dưới sự hướng dẫn đúng đắn của mẹ, trẻ sẽ hình thành một thế giới quan đúng đắn.

Theo:  xevathethao.vn copy link