Mẹ bầu nếu thấy những dấu hiệu này thai nhi đang cần trợ giúp, nên đi khám ngay

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn thấy những dấu hiệu này nên đi kiểm tra sức khỏe để cứu bé yêu kịp thời nhé!

Mẹ nôn ói quá nhiều

Trong 3 tháng đầu khi mang thai mẹ bầu thường cảm thấy buồn nôn là triệu thường gặp ở mọi bà bầu. Nhưng cảm giác này làm mẹ bầu khó chịu nhưng không hại cho thai nhi. Khi bạn nôn ói nhiều hơn 2 đến 3 lần sẽ khiến cho bà bầu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Nếu bạn cảm thấy sự bất thường thì nên đi khám bác sĩ liền để được điều trị kịp thời

Mẹ tăng cân quá nhanh

Việc mẹ bầu tăng cân trong thời gian mang thai là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bạn tăng cân quá nhanh hoặc quá chậm đều không tốt cho sức khỏe của mẹ và con. Việc mẹ bầu tăng cân nặng bất thường đi kèm các triệu chứng phù tay chân, đau đầu, rối loạn thị giác, đây là dấu hiệu của tiền sản giật vô cùng nguy hiểm cho mẹ. Vì vậy, khi thấy mình tăng cân nhiều quá bạn hãy đi khám bác sĩ ngay nhé.\

Mẹ bầu tăng cân quá nhanh

Mẹ bầu tăng cân quá nhanh

Thai máy bất thường

Trong quá trình mang thai mẹ nên thường xuyên lắng nghe thai máy để có thể cho biết sức khỏe thai nhi. Từ tháng thứ 5 trở đi mẹ có thể cảm nhận được những hoạt động của thai nhi. Nếu nwh mẹ thấy thai máy bất thường, em bé có thể chuyển động tăng hoặc chậm, có lúc chuyển động tăng lên gấp đôi hoặc giảm đi mẹ nên đi khám ngay kẻo con gặp nguy hiểm nhé.

Mẹ bị xuất huyết âm đạo

Khi mang thai nếu bạn thấy xuất huyết âm đạo là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là ở giai đoạn đầu thai kỳ, người phụ nữ bị chảy máu âm đạo có nguy cơ đe dọa sẩy thai hoặc mang thai ngoài tử cung.

Thai máy bất thường ít hơn

Thai máy bất thường ít hơn

Vì vậy, khi mẹ thấy dấu hiệu này nên đi khám bác sĩ để hiểu rõ nguyên nhân và được cứu bé yêu kịp thời.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn