Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa như trút

( PHUNUTODAY ) - Khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc giúp trời bớt oi nóng, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa cực lớn.

Từ đêm ngày 19, rạng ngày 20,  khối khí lạnh yếu và khô đã di chuyển xuống nước ta. Ngày 20/9, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục tăng cường về phía Đông Nam. Rãnh áp thấp đi qua các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nối với một vùng áp thấp ở vào khoảng 15-16 độ vĩ Bắc, 113-114 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa tây nam ở phía Nam có cường độ mạnh.

Dù không gây mưa cho khắp miền Bắc nhưng khối khí lạnh yếu giúp nền nhiệt khu vực này giảm nhẹ, trời nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm khiến tiết trời ít oi bức.

Nền nhiệt ban ngày 20/9 tại thủ đô Hà Nội được dự báo không vượt quá 33 độ C, giảm 1 độ so với hôm qua. Ban đêm lui về mức 24-27 độ C.

Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn khu Đông Bắc từ 1-3 độ C, phổ biến 29-32 độ, ban đêm từ 23-26 độ C.

thoi-tiet.01

 Đợt không khí lạnh gây mưa ở miền Trung

Tại miền Trung do xuất hiện hình thế gây mưa mới là dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên từ đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nền nhiệt ban ngày cao nhất không quá 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế do chịu tác động một phần của dải hội tụ nhiệt đới nên mưa ít hơn, phổ biến có nắng và mây đan xen nhau. Nhiệt độ ngày trong khoảng 30-33 độ.

Vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, do tác động của gió mùa Tây Nam nên trong hôm nay và 2-3 ngày tới mưa tại khu vực này sẽ tăng cả diện và lượng.

thoi-tiet

 Kéo dài thêm vài ngày nữa...

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 21/9

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cáp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ; phía nam có nơi trên 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 32oC

Theo:  khoevadep.com.vn copy link