Miền Bắc hửng nắng nền nhiệt tăng, miền Nam lại "co ro" trong không khí lạnh

( PHUNUTODAY ) - Thời tiết sáng ngày 14/1, tại TP.HCM vẫn tiếp tục trong trạng thái lạnh. Nhiệt độ lúc 6h dao động từ 19- 20 độ C.

Đây là điều hiếm thấy từ trước tới nay, dẫu vậy, người dân Sài Gòn lại tỏ ra thích thú, cho rằng thời tiết dễ chịu.

Từ trưa ngày 12/1, nhiệt độ ở khắp các tỉnh Nam Bộ đã bắt đầu đồng loạt giảm từ 2-3 độ, dần về đêm, nhiệt độ giảm dần và trời vẫn còn se lạnh khi nhiệt độ thấp nhất đêm 12/1.

Ảnh: Tuổi trẻ

Ảnh: Tuổi trẻ

Đến sáng 13/1, chỉ số nhiệt độ phổ biến từ 17-19 độ, có nơi dưới 17 độ ở miền Đông và từ 18-20 độ ở miền Tây. Tiết trời se lạnh khiến người dân phải mặc những bộ đồ ấm áp, kèm theo khăn quàng cổ và đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, tiết trời nắng nóng liên tục nhiều ngày, nay lại giảm nhiệt độ xuống thấp bất ngờ, nhiều người dân lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.

Ảnh: Tuổi trẻ

Ảnh: Tuổi trẻ

Thông tin trên báo Người lao động, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ghi nhận số liệu quan trắc nhiệt độ sáng 14/1 đạt từ 18-20 độ C, dự báo sẽ nắng ấm về trưa và mát mẻ khi chiều tối. Kết quả dự báo tại quận 1, 3, 5 và quận Phú Nhuận lúc 12 giờ sẽ trên 32 độ C.

Ảnh: Tuổi trẻ

Ảnh: Tuổi trẻ

Nếu tính nền nhiệt trung bình tại TP HCM và các tỉnh lân cận, biên độ giao động từ 17 độ C đến 30 độ C.

Dự báo ít nhất 5 ngày tới thời tiết tại TP HCM sẽ trong tình trạng lạnh vào sáng sớm và ấm dần lên vào buổi trưa. Nhìn chung thời tiết luôn mát mẻ, dễ chịu. Bên cạnh đó, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo TP HCM đón đợt tia cực tím đạt đỉnh.

Kết quả đo ngày hôm qua ngày 13/1 cho thấy tia cực tím bắt đầu ở mức nguy hiểm bắt đầu từ 11 giờ kéo dài đến 13 giờ. Dự báo 3 ngày tiếp theo tại TP HCM các tia cực tím đền đạt mức 8 chạm mức 9. Đây là mức đánh giá nguy cơ gây hại cao.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link