Minh Hằng khoe ảnh năm 16 tuổi, netizen lập tức tìm ra điểm từng "dao kéo"

( PHUNUTODAY ) - So với khoảng 18 năm trước, Minh Hằng đã có bước “lột xác” không nhỏ về khoản ngoại hình nhưng cô vẫn giữ được những nét đẹp đặc trưng của mình qua thời gian.

Minh Hằng trong lúc ở nhà đã phát hiện ra loạt ảnh cũ từ nhiều năm trước của mình. Nữ ca sĩ đăng tải ảnh lên mạng xã hội bức ảnh cách đây 18 năm và viết: "Còn mỗi tấm này trong cuốn album năm ấy". Fan hâm mộ được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của Minh Hằng từ thuở mới vào nghề.

minhang

Bức ảnh được chụp lại ở tầm thời điểm năm 2003 khi Minh Hằng chỉ mới 16 tuổi. Lúc này, nữ ca sĩ cùng một vài người bạn thành lập nên nhóm nhạc Pha Lê. So với quá khứ, ở thời điểm hiện tại nhan sắc Minh Hằng đã thăng hạng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ phần mũi và cằm, nhiều người sẽ ngay lập tức nghi vấn cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc.

minhang2

Bức ảnh cũ của Minh Hằng nhanh chóng được chia sẻ lên các diễn đàn mạng và thu hút được nhiều bình luận của cư dân mạng.

Minh Hằng là một trong những sao Việt dính nghi vấn thẩm mỹ. Có lúc Minh Hằng livestream trò chuyện với người hâm mộ để lộ phần cằm nhọn hoắt. Tuy nhiên cô cho biết cô không quan tâm đến những ý kiến hay bình luận về sự việc này. "Không phải là Hằng không dám nói thật. Mà nếu Hằng trả lời, dù Hằng có nói thì cũng chẳng ai tin", Minh Hằng chia sẻ.

Về đời tư, cô hiếm hoi trải lòng về người tình thực sự. Minh Hằng và người đàn ông này đã có 5 năm hẹn hò trong bóng tối. "Anh ấy chính là người sẽ giữ chân được tôi. Tôi và anh đã bên nhau 5 năm, không quá dài cũng chẳng ngắn, nhưng bấy nhiêu đó đã giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc. Anh ấy là mảnh nghép rất hoàn hảo của tôi", cô bộc bạch.

Bạn trai hiện tại rất tôn trọng công việc của Minh Hằng. "Anh không muốn trở thành người cản trở giấc mơ của em. Khi nào em nói cưới mình sẽ cưới", lời nói của người ấy nữ diễn viên hạnh phúc. Về bạn trai, Minh Hằng mô tả: "Anh ấy là một người đàn ông rất dễ thương, rất trẻ trung và thời thượng. Tôi luôn chọn đồ cho anh ấy. Toàn bộ đồ của anh là tôi mua hết. Thế nên, dù là doanh nhân nhưng anh ấy nhìn không khác nghệ sĩ là bao. Vì tôi thích vui, yêu niềm vui nên không thích những quy tắc. Làm gì thấy vui là được, mặc gì thấy vui là được".

"Chắc chắn là có những lúc mâu thuẫn nhưng cả 2 đều biết cách vực dậy. Hằng và người yêu chọn cách trao đổi thẳng thắn với nhau. Hằng thuộc kiểu người không giấu cảm xúc của mình nên sẽ luôn đối diện và trao đổi với anh ấy. Nếu có điều gì đó không giống như xưa, ví dụ như dành quá nhiều thời gian cho công việc hay những thứ tương tự như vậy, Hằng sẽ trao đổi thẳng. Anh ấy tiếp thu và Hằng cũng tiếp thu nếu bản thân thấy mình sai. Sau những cuộc trao đổi thẳng như thế, mọi thứ trở lại bình thường", cô chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link