Mùa đông, mẹ nên tắm cho con bao nhiều lần một tuần?

( PHUNUTODAY ) - Khi tắm cho con, mẹ cần lưu ý những điều dưới đây.

Thời gian tắm cho bé

Đối với trẻ nhỏ, mẹ nên tránh tắm quá sớm hay quá muộn cho con, cũng không nên nhằm lúc giữa trưa (từ 11-13h) để tắm cho các bé. Thời gian lý tưởng nhất để tắm cho trẻ nhỏ là từ 10-10h30 sáng hoặc từ 13-16 giờ chiều.

Một lưu ý nữa mà các mẹ cần biết đó là không nên tắm cho bé lâu hơn 5 phút, tính từ lúc cho bé xuống nước đến lúc cho bé ra khỏi chậu.

tam-cho-tre-so-sinh-01

Một tuần nên tắm cho con bao nhiêu lần?

Đối với trẻ sơ sinh, mẹ chỉ cần tắm cho bé 2-3 lần/tuần là đủ. Đối với những trẻ bước vào độ tuổi ăn dặm, tần suất tắm có thể tăng lên vì lúc này thức ăn có thể dính vào người bé và cần được lau rửa sạch sẽ.

Trong những ngày không tắm, mẹ vẫn cần phải đảm bảo việc rửa tay, chân, mặt, vệ sinh bộ phận sinh dục của con.

Khi trẻ bị bệnh hoặc thời tiết quá lạnh, mẹ cũng không nên tắm cho con.

tam-cho-tre-so-sinh-02

Cách tắm cho bé vào mùa đông

Trước khi tắm cho con, mẹ cần chuẩn bị máy sưởi hoặc bật điều hòa để đảm bảo trong phòng đủ ấm áp. Đóng kín các cửa để tránh gió.

Nước tắm cho trẻ nên ở nhiệt độ từ 36-38 độ C, không nên tắm bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh.

Không nên cưởi hết quần áo của trẻ. Tắm đến chỗ nào thì cởi chỗ đó.

Đầu tiên, mẹ dùng khăn mềm nhúng nước ấm để rửa mặt cho bé. Sau đó tắm từ dưới lên trên. Khi tắm nửa người trên cần chú ý các nếp gấp ở cổ, nách, sau gáy. Ở phần dưới cơ thể cần chú ý vùng bẹn, hậu môn, bộ phận sinh dục.

Sau khi tắm xong, mẹ dùng khăn tắm to choàng kín và lau người đồng thời giữ ấm cơ thể cho trẻ.

Sau khi làm sạch cơ thể mới được gội đầu cho bé để giúp não bộ kịp thời tiếp nhận và thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ.

Cuối cùng, mẹ mặc quần áo cho con. Mặc đến đâu thì bỏ khăn ra đến đó.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link