Mưa lũ khiến đường sạt lở, nữ bệnh nhân được khiêng võng, vượt 37km đi cấp cứu

( PHUNUTODAY ) - Do đường bị sạt lở, người thân và hàng xóm đã thay nhau khiêng nữ bệnh nhân bị viêm đại tràng co thắt qua cung đường sạt lở để đón xe cấp cứu.

Theo đó, vào khuya ngày 20/9, chị Cơlâu Thị Nhứt (18 tuổi, trú tại xã Tr"Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) đau bụng dữ dội. Người thân và hàng xóm đã đưa Nhứt đến trạm y tế xã Tr"Hy để cấp cứu.

Tại đây, nhân viên y tế nghi ngờ chị bị đau ruột thừa nên đề nghị đưa Nhứt đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang điều trị. Do đường bị sạt lở, người thân và hàng xóm đã khiêng Nhứt vượt qua đoạn đường 37km đến điểm đón xe cấp cứu.

Nữ bệnh nhân được người dân khiêng võng đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu

Nữ bệnh nhân được người dân khiêng võng đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu

Mất 6h di chuyển, bệnh nhân được các bác sĩ điều trị với chẩn đoan viêm đại tràng co thất.

Trao đổi trên Zing, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang cho biết: "Vì đường bị sạt lở do mưa lũ nên xe cấp cứu của trung tâm y tế chỉ đi được đến điểm gần nhất đón bệnh nhân. Hiện, sức khỏe của chị Nhút đã bình phục".

Ảnh hưởng của bão số 5, một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề

Ảnh hưởng của bão số 5, một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề

Theo lãnh đạo UBND huyện Tây Giang, do ảnh hưởng của bão số 5, địa phương có hơn 130 điểm sạt lở, 10 cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi, 150 ha lúa và cây trồng hư hại. Tại Hội An, nhiều tuyến phố ngập sâu khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link