Nếu con có 3 biểu hiện này, rất có thể sau này sẽ không hiếu thảo, các bậc cha mẹ hãy lưu ý ngay

( PHUNUTODAY ) - Một đứa trẻ khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng, bạn vẽ gì lên đó thì đó là cái đó. Nên mỗi bậc cha mẹ hãy 'vẽ' một cách thông minh để con mình trưởng thành là người hữu ích.

Nếu trẻ có 3 biểu hiện sau đây, rất có thể sau này sẽ không hiếu thảo, các bậc cha mẹ thông minh hãy lưu ý ngay khi có thể:

1. Con cái có tính cách độc đoán, bất chấp

Nhiều bậc cha mẹ cưng chiều con cái và luôn không lỡ trách cứ con cái, điều này khiến con cái họ phát triển tính cách độc đoán và bất chấp.

Một khi cha mẹ không đáp ứng được yêu cầu của bản thân, con cái sẽ mâu thuẫn với cha mẹ và bất hiếu với họ, Thật khó để mong những đứa trẻ như vậy sau này sẽ hiếu thảo. Còn những đứa trẻ sau này biết hiếu thảo thì sao?

Chỉ những người con biết kính trọng cha mẹ, ăn nói lễ phép với cha mẹ thì khi lớn lên mới biết hiếu thảo với cha mẹ hơn. Nếu không, nó sẽ trở thành một “con sói mắt trắng” được nuôi dưỡng.

Thật ra, tôi muốn nói thêm một điều: sự cằn nhằn của cha mẹ vô cùng dễ khiến trẻ chán ghét, cho rằng cha mẹ không đáng được tôn trọng, và chúng sẽ càng mâu thuẫn với cha mẹ.

Một đứa trẻ khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng, bạn vẽ gì lên đó thì đó là cái đó. (Ảnh minh họa)

Một đứa trẻ khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng, bạn vẽ gì lên đó thì đó là cái đó. (Ảnh minh họa)

2. Con cái thường xuyên bị mắng chửi, đánh đập

Ở Trung Quốc có một câu nói: “Côn bảng đệ hạ xuất hiếu tử”! Ngụ ý đứa con có hiếu đều do cha mẹ dùng roi dạy dỗ mà lên. Việc con cái bị cha mẹ dùng roi đánh đập, mắng nhiếc là phương pháp giáo dục của thế hệ trước, khi con cái mắc phải lỗi lầm, cha mẹ thường xuyên sử dụng ngôn ngữ thô tục và đòn roi với con cái của họ.

Người ta nói rằng sau khi một đứa trẻ mắc lỗi, nó sẽ có trí nhớ rất lâu sau một lần đánh, nếu không, đứa trẻ đó sẽ không thay đổi sau nhiều lần dạy dỗ. Tuy nhiên, việc đánh đập, mắng mỏ trẻ cần được thực hiện có chừng mực, nếu số lần đánh trẻ vượt quá khả năng chịu đựng của đứa trẻ sẽ khiến trẻ ngày càng ngỗ ngược và nổi loạn hơn.

Nếu giải quyết mọi việc bằng đánh đập, mắng mỏ thì trẻ sẽ không tin và đương nhiên sẽ đối đầu với cha mẹ, khi lớn lên mối quan hệ của trẻ với cha mẹ sẽ không mấy hòa thuận.

Những đứa trẻ thường xuyên bị đánh đập sẽ không bao giờ có thể xóa được vết thương trong lòng. Ngay cả sau khi kết hôn và khởi nghiệp, họ vẫn có những khoảng cách trong mối quan hệ với cha mẹ và họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ.

3. Con cái có thói quen trốn tránh trách nhiệm

Một số trẻ không chịu nhận lỗi và vội vàng trốn tránh trách nhiệm của mình. Nếu cha mẹ chỉ trích, chúng cũng sẽ khóc hoặc lăn ra ăn vạ.

Nếu đứa trẻ không chịu nhận lỗi lầm thì rất dễ trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, và tự nhiên sẽ không chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già sau này.

Đây là loại trẻ tự cao tự đại, không cho phép người khác nói mình không tốt chút nào, thích trốn tránh trách nhiệm khi mình làm sai, không nhận lỗi sai về mình.

Những đứa trẻ thích trốn tránh trách nhiệm và không dám chịu hậu quả bằng lời nói và việc làm của mình sẽ khó hiểu được lòng hiếu thảo khi lớn lên.

Vì vậy, nếu không muốn con mình trở thành một đứa trẻ không hiếu thuận trong tương lai, bạn phải bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ, bắt đầu với những quy tắc trên bàn ăn, và thực hiện nó một cách ngăn nắp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link