“Cơn khát” nhân lực toàn cầu hóa: Kinh tế Quốc tế lên ngôi
Khi các doanh nghiệp ngày càng mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng những người am hiểu kinh tế toàn cầu, thương mại quốc tế và chính sách đa phương cũng tăng mạnh. Đây là lý do khiến ngành Kinh tế Quốc tế trở thành “ngôi sao sáng” trong mắt các nhà tuyển dụng – và cả những sĩ tử đang tìm kiếm ngành học giàu tiềm năng.
Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này tại Đại học Ngoại thương Hà Nội đã đạt mức 29,5 điểm, thuộc top cao nhất cả nước. Tại Học viện Ngoại giao và Đại học Kinh tế Quốc dân, mức điểm cũng không kém cạnh, dao động từ 27–29 điểm. Con số này phản ánh sức hút mạnh mẽ và sự cạnh tranh khốc liệt để bước chân vào lĩnh vực đầy triển vọng này.

Học gì? Làm gì? – “Tấm vé thông hành” ra thế giới
Theo chương trình đào tạo tại các trường hàng đầu như Đại học Ngoại thương, sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế được học về:
- Kinh tế học vi mô, vĩ mô, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính toàn cầu.
- Kỹ năng phân tích thị trường, đàm phán thương mại, nghiên cứu chính sách kinh tế.
- Ngoại ngữ nâng cao và khả năng tư duy chiến lược trong môi trường đa văn hóa.
Đặc biệt, nhiều chương trình còn tích hợp mô phỏng các cuộc đàm phán thương mại, dự án kinh doanh quốc tế và kỳ thực tập tại các doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế – giúp sinh viên sớm “thực chiến” với công việc tương lai.
Sau khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí như:
- Chuyên viên phân tích thị trường tại công ty đa quốc gia
- Cố vấn thương mại tại các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ
- Nhân sự xuất – nhập khẩu tại doanh nghiệp FDI
- Chuyên viên tài chính quốc tế tại ngân hàng, viện nghiên cứu, tổ chức thương mại toàn cầu.
Thu nhập hấp dẫn: Lương 30–50 triệu đồng không phải hiếm
Không chỉ “hot” vì nội dung đào tạo hấp dẫn, ngành Kinh tế Quốc tế còn nổi bật với mức thu nhập cao. Theo khảo sát từ các trung tâm nhân sự, sinh viên tốt nghiệp loại khá – giỏi ở nhóm trường top thường nhận mức lương khởi điểm từ 12–20 triệu đồng/tháng.
Nếu làm việc tại các công ty nước ngoài hoặc doanh nghiệp lớn trong ngành xuất nhập khẩu, logistics hay tài chính quốc tế, thu nhập có thể lên đến 30–50 triệu đồng/tháng chỉ sau 1–2 năm. Một số vị trí quản lý cấp trung hoặc chuyên gia thương mại có thể nhận mức thu nhập 80–100 triệu đồng/tháng – chưa kể các khoản thưởng, phụ cấp và cơ hội công tác nước ngoài.
Chị Nguyễn Thùy Dương, chuyên gia tư vấn nhân sự cao cấp, chia sẻ: “Các doanh nghiệp hiện nay rất coi trọng năng lực tư duy toàn cầu và kỹ năng thương thảo quốc tế. Người làm trong ngành này không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững, mà còn phải có ngoại ngữ, sự linh hoạt và hiểu biết đa văn hóa. Vì thế, mức thu nhập cao là hoàn toàn xứng đáng.”

Ai phù hợp với ngành Kinh tế Quốc tế?
Đây là ngành đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt, có tư duy phân tích tốt và khả năng ngoại ngữ vượt trội. Nếu bạn là người:
- Thích tìm hiểu các vấn đề toàn cầu, chính sách kinh tế quốc tế
- Đam mê làm việc trong môi trường đa quốc gia
- Có định hướng phát triển sự nghiệp toàn cầu
- Sẵn sàng học thêm ngoại ngữ và kỹ năng “mềm” như đàm phán, thuyết trình
... thì Kinh tế Quốc tế là lựa chọn rất phù hợp.
Ngoài ra, bạn có thể thử sức ở các hoạt động ngoại khóa như mô hình giả lập Liên hợp quốc (Model UN), CLB kinh doanh quốc tế hay chương trình trao đổi sinh viên để trau dồi kỹ năng.
Kết luận: Không chỉ là ngành học, mà là bệ phóng sự nghiệp
Kinh tế Quốc tế không còn là một cái tên xa lạ, mà đang dần trở thành “tấm vé thông hành” cho giới trẻ bước vào thị trường lao động toàn cầu. Với điểm chuẩn cao, chương trình học chất lượng, mức lương hấp dẫn và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ngành học này thực sự là một lựa chọn chiến lược cho những ai muốn vươn mình ra thế giới.