Nghèo khó đến mấy cũng tuyệt đối không vay tiền của 3 người này

( PHUNUTODAY ) - Dù bạn có khó khăn đến mấy cũng không nên hỏi vay tiền của những người này.

Những người thân thích hay tỏ thái độ coi thường vô tình hoặc cố ý

Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng các mối quan hệ thân thích, ruột rà máu mủ sẽ cực kỳ bền lâu. Đó sẽ là những người sẵn sàng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu trong mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, đến lúc trưởng thành hơn, gặp được nhiều người, nhiều trường hợp hơn, chúng ta mới nhận ra rằng, trong hiện thực còn có quá nhiều người xem trọng danh lợi hơn cả tình thân.

Khi có tiền mới có họ hàng thân thích, khi nghèo túng, dù là anh chị em ruột thịt cũng trở nên xa lạ hơn rất nhiều.

vay-tien

Với cha mẹ đã già, đừng vay, cũng đừng mượn

Những người vĩ đại nhất trên thế giới là cha mẹ. Vì con cái, họ có thể cống hiến tất cả, có thể lo ngược lo xuôi, có thể bỏ cả thể diện… Đương nhiên, nếu bạn hỏi vay, cho dù có hay không thì cha mẹ chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách chứ không bao giờ chối từ.

Thế nhưng, chính vì cha mẹ đối tốt với chúng ta đến thế, bản thân mình lại càng không nên để họ còn phải lo lắng khi tuổi tác đã già. Khi tuổi cao sức yếu, tài sản tích cóp nửa đời cũng đã hao hết phần nhiều trong quá trình nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến ngày hôm nay, có lẽ họ cũng chỉ còn một tài khoản tiết kiệm không nhiều để trang trải cuộc sống ấm no.

Nếu hiện tại lại bắt cha mẹ tiếp tục gồng gánh nặng nề trên lưng, bạn sẽ trở thành một người đáng thương, và cả đáng xấu hổ. Lớn đến như thế mà chưa lo được cho người thân một cuộc sống êm vui đủ đầy mà lại khiến họ nhọc lòng mệt mỏi thêm nữa. Đó là hành vi của người vô dụng.

Vì thế, không đến bước đường cùng thì đừng cúi đầu trở về xin tiền mẹ cha già yếu.

vay

Người giàu có nhưng chi li tính toán, động tới tiền là thay đổi thái độ

Có rất nhiều người dù điều kiện kinh tế tốt, tài chính dư dả, nhưng bản chất họ có phần tính toán chi li, hay cân đo đong đếm. Nếu đơn giản thì là coi trọng vật chất, nói nặng nề hơn thì chính là keo kiệt. Muốn vay tiền của những người này thì vô cùng khó khăn dù quan hệ của hai bên có tốt đẹp thân thiết đến mấy.

So với tình nghĩa lâu năm, tiền tài vật chất mới là thứ quan trọng nhất trong lòng họ. Một khi đã có tiền trong tay, nhóm người này rất ít khi chịu “nhả” ra ngoài.

Có thể thấy rằng, tiền bạc là vật ngoài thân nhưng thông qua chúng, ta lại thu hoạch được rất nhiều đạo lý ở đời. Hãy tự nhận thức rằng, có tiền thì thù hận sâu xa cũng có thể biến mất, không có tiền thì bằng hữu cũng trở mặt thành thù được ngay.

Người xưa có câu: “Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”. Nếu đã không thể dựa vào người khác, vậy hãy học cách tự lực dựa vào chính bản thân mình, đừng trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Giàu có phải hạ giọng, nghèo khó phải nỗ lực hơn. Hãy cố gắng thật nhiều để chính mình trở thành người có đủ điều kiện và năng lực để đi giúp kẻ khác. Chỉ có khi đó, chúng ta mới đạt được sự kính trọng thật lòng từ những người xung quanh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn