Người bán chỉ cách chọn hoa lay ơn đẹp, tươi lâu, không sợ mua nhầm hoa để lạnh

( PHUNUTODAY ) - Để tránh tình trạng mua phải hoa lay ơn đông lạnh, về cắm không nở, bạn nhất định phải biết những điều dưới đây.

Lay ơn là loại hoa được chuộng để đặt trên bàn thờ và bày trong nhà vào dịp Tết. Hoa có màu sắc rực rỡ, cành mềm mại vươn thẳng lên trời mang nhiều ý nghĩa may mắn cho gia chủ.

Khi mua hoa lay ơn, nhiều người mua phải hoa đông lạnh, chỉ bày 1-2 ngày là hoa đã có dấu hiệu héo, không nở được.

Để tránh chọn phải hoa đông lạnh, bạn cần có những bí quyết dưới đây.

Cách chọn hoa lay ơn

Theo ngươi bán, hoa lay ơn ướp lạnh thường hay bị teo ở phần gốc. Khi mới mang ra khỏi kho lạnh, phần lá sẽ bị ướt, có hơi sương. Để đến trưa thì lá khô héo, bị vàng ở hai cạnh bên.

Khi mua, hãy nhìn ở đài và ngon hoa, nếu thấy phần này bị teo lại thì không nên chọn. Hãy chọn những cành có đài và ngọn mọng nước, không bị héo hay úa vàng.

chon-hoa-lay-on-01

Nên lựa những bó có phần gốc khô, thân mập mạp, lá không bị dập. Đài hoa phải xanh mướt từ hoa đến ngọn.

Khi cắm hoa lay ơn, bạn nên bẻ bớt phân ngọn trên của cây để nó không dài ra được nữa và hoa sẽ nở đẹp hơn.

chon-hoa-lay-on-02

Mua hoa chơi tết thì nên chọn các cành hoa có nụ chưa nở, các nụ hoa đều màu. Nếu hoa có nụ đổi màu, không giống màu các nụ con lại thì đó là hoa bị ép bông. Nhưng bông hoa ở dưới bị ép sẽ không nở.

Một cành hoa đẹp là hoa phải nở đều từ dưới lên trên, màu của các bông đều nhau.

Cách xử lý khi lỡ mua phải hoa lay ơn còi, héo

Sau khi mua hoa về, bạn hãy ngâm ngay gốc hoa vào chậu nước. Có thể ngâm từ 4-8 tiếng. Cành hoa ngậm đủ nước sẽ cứng cáp hơn, dễ tạo dáng.

Sau khi hoa đã ngậm đủ nước thì có thể đem đi cắm. Thời gian cắm hoa có thể kéo dài từ 40-50 phút.

Trong lúc cắm, bạn vẫn phải ngâm hoa trong một chậu nước. Cắm đến đâu thì lấy cành hoa ra đến đó.

Khi cắm, hãy cắt chéo phần gốc của cành hoa để tăng bề mặt hút nước. Cắt bỏ bớt lá phía dưới cành hoa để lá không bị ngập nước và bị thối.

chon-hoa-lay-on-03

Có thể dùng nước sạch hoặc nước ấm khoảng 40 độ để cắm hoa.

Có thể mua thuốc dưỡng hoa pha vào nước để hoa tươi lâu hơn.

Mỗi ngày nên thay nước cho bình hoa. Khi thay nước, hãy rửa sạch bình và cắt bỏ khoảng 1cm gốc hoa. Làm như vậy hoa sẽ tươi lâu và nở đều.

Ngoài ra, không nên để bình hoa ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nơi có gió vì như vậy hoa sẽ nhanh héo.

Nếu chẳng may mua phải hoa lay ơn còi và héo, ngoài các thao tác trên bạn hãy thêm một bước nữa là bóc phần áo xanh bọc ngoài nụ hoa ra. Cách này sẽ giúp hoa trông to khỏe và mau nở hơn. Khi nở, hoa cũng sẽ bung to hơn.

Theo:  xevathethao.vn copy link