Người có 2 đặc điểm này cuộc sống chẳng bao giờ khổ, phúc phận luôn được để dành

16:44, Thứ tư 17/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Hãy cứ quan sát phong thái của một người để xem họ có thành đạt, giàu có không. Nếu là người ôn hòa nhân hậu, như vậy thì danh lợi của họ sẽ được dài lâu, hậu vận cũng rất thịnh vượng.

Giàu mà có đức thì phú quý đầy già, hậu vận cũng cực kỳ thịnh vượng. Nghèo mà thanh cao, khoan dung độ lượng, không bị vinh hoa che mắt thì mới có thể thành công. Đời người tu đức không cần được báo đáo, lấy thiện làm niềm vui thì mới có thể an yên.

Nhìn người phú quý là xem phong thái của họ, nếu như là người ôn hòa hiền hậu, thì ắt vinh quang sẽ lâu dài, mà hậu vận sẽ thịnh vượng

Hãy cứ quan sát phong thái của một người để xem họ có thành đạt, giàu có không. Nếu là người ôn hòa nhân hậu, như vậy thì danh lợi của họ sẽ được dài lâu, hậu vận cũng rất thịnh vượng.

Hãy cứ quan sát phong thái của một người để xem họ có thành đạt, giàu có không. (ảnh minh họa)

Hãy cứ quan sát phong thái của một người để xem họ có thành đạt, giàu có không. (ảnh minh họa)

Vốn dĩ có nhiều người giàu lại sống đạo đức, họ biết lễ nghĩa, hiếu học. Nhưng cũng có nhiều người vừa có chút tiền là dánh mất con người của mình. Gia đình hòa thuận thì mọi sự mới hưng, con người sống hiền hòa thì phúc càng lớn.

Nhìn người nghèo khổ là xem sự độ lượng của họ, người khoan dung rộng lượng, thì phúc khí đến với người đó, gia đình ngày càng thịnh vượng.

Nhìn người nghèo khổ là xem sự độ lượng của họ, người khoan dung rộng lượng, thì phúc khí đến với người đó. (ảnh minh họa)

Nhìn người nghèo khổ là xem sự độ lượng của họ, người khoan dung rộng lượng, thì phúc khí đến với người đó. (ảnh minh họa)

Quan sát người nghèo khó nên xem lòng dạ của họ. Nếu như người khoan dung độ lượng thì phúc khí của họ ngày càng dồi dào, gia đình ngày càng giàu có.

Nghèo hèn không thay đổi, không bị tiền bạc cám dỗ, không bị uy quyền khuất phục thì đó mới được xem là bậc trượng phu.

Vinh hoa phú quý không làm nhiễu loạn tâm trí, nghèo khó ti tiện không làm mất đi sự kiên cường, cường quyền bạo lực không khiến bản thân khuất phục đây mới gọi là đại trượng phu.

Lúc say thì hùng hổ, tỉnh lại thì yếu đuối. Thế nên làm người hãy dùng tâm để soi xét mọi việc. (ảnh minh họa)

Lúc say thì hùng hổ, tỉnh lại thì yếu đuối. Thế nên làm người hãy dùng tâm để soi xét mọi việc. (ảnh minh họa)

Một đời người có đức thì mới có phúc, có phúc mới có mệnh quý, cho nên chúng ta nên biết tu dưỡng đức hạnh của mình. Khi không có khí tiết căn bản thì như gã say đánh người mà thôi. Lúc say thì hùng hổ, tỉnh lại thì yếu đuối. Thế nên làm người hãy dùng tâm để soi xét mọi việc.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt