Người nào càng nghèo 3 thứ càng dễ "phất lên", bạn có mấy thứ?

( PHUNUTODAY ) - Một gia đình có phong thủy tốt thường có 3 yếu tố “bất biến này”, là nguyên nhân hội tụ phước lành, đem tới cho các thành viên một tương lai phát triển và thành đạt.

"Nghèo" sự ác ý‏

‏Lòng nhân ái là nền tảng của một gia đình. Chỉ những gia đình có lòng nhân ái mới có thể cho con cái sự giáo dục tốt nhất, giúp các con không gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống.‏

‏Một gia đình tử tế cũng sẽ khiến các thành viên cảm thấy thân thiết hơn, là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ.

Empty

‏Một gia đình nhân hậu sẽ luôn "nghèo" ác ý, bởi họ hiểu rằng một khi con người mắc sai lầm sẽ hủy hoại cả cuộc đời. Nếu cha mẹ không ngay thẳng sẽ gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến thế hệ tương lai. Họ cũng luôn chú trọng rèn luyện phẩm tính cho những đứa trẻ. ‏

Dù con không nhất thiết phải giỏi giang hơn người, nhưng cần phải sống tử tế, không thẹn với lương tâm, sống bằng tấm lòng chân thành và chính trực. Kiểu người như vậy mới dễ dàng thu hút những quý nhân, được người khác tin tưởng hết lòng giúp đỡ.‏

‏Còn nếu trong tâm trí chỉ nuôi dưỡng những suy nghĩ ác ý, thả sức nuông chiều sự đố kỵ và ganh ghét, thà "đạp đổ" người khác để bản thân trèo lên cao… thì sớm muộn họ cũng rơi vào cảnh mất nhiều hơn được. Những kẻ tiểu nhân vụ lợi như vậy chỉ khiến mọi người tránh xa, không ai giao thiệp.‏

‏"Nghèo" sự tiêu cực‏

‏Gia đình là bến cảng ấm áp nhất của cuộc đời con người. Chỉ có gia đình hòa thuận, bền vững thì con người mới có thể an tâm, dũng cảm tiến về phía trước trên đường đời.‏

‏Tuy nhiên, nhiều gia đình không thể làm được điều này. Ở ngoài xã hội, gặp chuyện không may mắn hay thuận lợi, họ đem tâm trạng không tốt về nhà, trút mọi bức xúc khó chịu lên người thân.‏

‏Ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của những người thân yêu ngay khi trở về nhà, bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực đó thì dù bạn mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chịu được.

‏Đồng thời, nghiên cứu tâm lý cho thấy những tổn thương tâm lý mà một người phải chịu đựng thời thơ ấu phần lớn là do tính khí nóng nảy của cha mẹ và người thân.‏

Là cha mẹ, chúng ta không thể bỏ mặc sức khỏe tâm thần của con cái. Dù có mâu thuẫn gì cũng nên giải quyết một cách bình tĩnh thay vì tùy tiện nổi giận.‏

‏Người thân cũng nên trân trọng tình cảm dành cho nhau, đừng để những chuyện vặt vãnh che lấp tình cảm chân thật. Một lời nói ra như bát nước đổ đi, sau này khó bù đắp.‏

‏Chỉ khi gia đình hòa thuận thì hạnh phúc mới bền lâu, con cái mới trưởng thành nên người.

Empty

‏"Nghèo" sự tranh chấp‏

‏Bộ phim truyền hình "Đừng nói chuyện với người lạ" ở Trung Quốc kể về nam chính An Jiahe, bề ngoài đối xử tốt với vợ nhưng lại lén lút bạo hành cô nhiều lần, cuối cùng bị vợ kiện ra tòa và phải gánh chịu hậu quả cay đắng cả đời.‏

‏Sau khi bộ phim được phát sóng, nhiều người cuối cùng cũng được truyền dũng khí để đệ đơn ly hôn và thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ của mình.‏

‏Từ đó cũng có thể thấy rằng, dù tình yêu, lòng bao dung và sự kiên nhẫn có nhiều đến mấy, những tranh chấp không ngừng có thể biến tướng trở thành bạo lực nóng hoặc lạnh, rồi phá nát hạnh phúc của một gia đình.

Một khi sự ấm áp của gia đình bị đảo lộn, gia đình đó sẽ suy tàn. Mỗi một thành viên trong nhà cần hiểu rằng, nhà là nơi dành cho tình yêu, không phải là nơi để tranh cãi.‏

‏Bạn đời, con cái, người thân trong gia đình đều là những người sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, luôn ở bên ta trong mọi bước đường hoàn cảnh. Họ đều là những người được chúng ta nên trân trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ khi các thành viên trong nhà biết cách đối xử tốt với nhau thì gia đình mới có thể duy trì bầu không khí ấm áp, hòa thuận và mang lại sự hạnh phúc.‏

‏Gia đình là nguồn phước của đời người, một khi không làm được ba điều này thì mọi vận may sẽ tan vỡ, các thành viên khó tránh khỏi khổ đau. Ngược lại, những ai xây dựng được một gia đình vững chắc cũng giống như có một nền tảng cho mọi sự phát triển trong tương lai.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link