Người phụ nữ dùng búa đập nát xe sang Mercedes-Benz thoát kiện vì lý do bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Bức xúc vì chiếc xe Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà, người phụ nữ đã lấy búa đập nát nhiều chỗ trên chiếc xe này.

Người phụ nữ dùng búa đập phá Mercedes-Benz 2 tỷ gây xôn xao mạng xã hội 2 ngày vừa qua đã may mắn thoát kiện. Cả 2 bên đều nhận sai nên đã hoà giải, tự giải quyết thương lượng và không khiếu kiện.

Hình ảnh người phụ nữ đập phá chiếc ô tô. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh người phụ nữ đập phá chiếc ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngày 17/1, liên quan đến vụ việc người phụ nữ cầm búa đập phá xe sang Mercedes gần 2 tỷ trên phố Sài Gòn, Công an phường Tân Định, quận 1, TPHCM đã có những thông tin điều tra ban đầu về vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/1, tài xế điều khiển chiếc xe gần 2 tỷ hiệu Mercedes-Benz AMG mang BKS: 50LD -053.17 tới đậu trước cửa nhà của gia đình bà M. (67 tuổi) trên đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TPHCM. Do chiếc xe đậu trước cửa gặp ánh nắng buổi chiều, phản chiếu qua xe vào thẳng bàn thờ gia tiên nên bà M. bức xúc. 

Lúc này, bà M. ra nhắc nhở thì bị thách thức nên đã chửi bới và dùng búa, dao đập lên đầu xe. Tài xế cùng 1 số người đã dùng ĐTDĐ ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt ghi nhận vụ việc và mời cả 2 bên về trụ sở làm việc. 

Liên quan đên sự việc này, Trung tá Phan Thanh Hải, Trưởng Công an phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho biết, người phụ nữ dùng búa đập phá chiếc xe sang có tiền sử bị bệnh tâm thần. Đồng thời, trên tuyến đường Lý Văn Phức có đặt biển cấm đỗ xe ngày lẻ, trong khi chủ chiếc xe sang lại ngang nhiên đỗ xe của mình trước cửa nhà dân vào ngày lẻ nên mới có sự việc trên.

Trước đó, người phụ nữ tên M., cũng là người ra tay đập phá chiếc xe sang cho biết nguyên nhân mà bà "trút giận" lên chiếc xe là bởi vì bị chủ xe thách thức.

Chiếc xe sau khi bị bà M. đập phá đã bị hư hại không nhỏ, vỡ dập mui xe, hỏng gương và dính sơn đen. Được biết, xe mang biển thuộc đối tượng xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu, mang biển lưu hành của TP. Hồ Chí Minh. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link