Những cái chết bất thường trong dịp Tết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bé gái ngủ gật, ngã từ trên xe xuống đường rồi thiệt mạng, nam thanh niên tử vong sau 4 ngày liền "thử" các loại rượu là những cái chết bất thường trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua.

Bé gái ngủ gật, ngã xuống đường rồi thiệt mạng

Trên đường đi chơi Tết từ nhà ông bà về, bé Lân ngủ gật trên xe nên ngã xuống đường và bị xe khác trờ tới đâm mạnh, gây tử vong.

Ảnh minh họa.

Vào 17h ngày 3/2 (mùng bốn Tết), chị Phan Thị Phượng (30 tuổi, ngụ tại xóm 9, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chở con gái Thái Thị Lân, 3 tuổi, đi chơi Tết từ nhà ông bà trở về thì bé Lân ngủ gật nên té xuống đường và bị xe khác lao tới tông mạnh, gây tử vong.

Theo ông Lê Văn Hải, chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết tai nạn xảy ra trên đường Long - Xuân - Đồng (đường liên huyện). Chiếc xe máy tông phải bé Lân do ông Phan Hoàng Nam điều khiển.

Được biết, bé Lân là con thứ hai của vợ chồng chị Phượng.

Nam thanh niên tử vong sau 4 ngày liền uống rượu

Cũng trong chiều 3/2 (mùng bốn Tết), Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai cho biết nam thanh niên 32 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được gia đình xin về vào chiều mùng 4 Tết sau hơn 1 ngày điều trị tích cực nhưng không mang lại hiệu quả, sức khỏe ngày càng xấu đi.

Đã có nhiều trường hợp tử vong do ngộ độc rượu.

Trước đó, ngày 2/2 (chiều 3 Tết) nam thanh niên này đã được người thân đưa vào viện trong tình trạng say rượu, vật vã, kích thích, rối loạn tri giác, tổn thương não, huyết áp tụt sâu, toan chuyển hóa máu, tổn thương gan thận. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy và lọc máu liên tục.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, từ ngày 30 Tết nam thanh niên này uống rất nhiều loại rượu, từ rượu tự nấu, rượu nhập khẩu đến các loại rượu ngâm, rượu thuốc… Đến ngày thứ 3 thì xuất hiện các biểu hiện nói trên nên người nhà vội vàng đưa đến bệnh viện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn