Những địa điểm nên đến khi đi du lịch ở Bình Thuận

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với nhiều bãi biển hoang sơ, những đồi cát vàng rực dưới nắng hay bãi đá cổ nhiều màu sắc, Bình Thuận luôn là điểm đến hấp dẫn du khách.

Những địa điểm nên đến khi đi du lịch ở Bình Thuận

Sau đây chũng tôi xin giới thiệu một vài điểm đến đẹp mê hồn ở Bình Thuận.

Đồi cát Mũi Né

Mô tả ảnh.
Đồi cát Mũi Né

Nằm ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, đồi cát bay là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi ghé thăm miền đất này. Với chiều dài hàng km, sau mỗi đợt gió, hay sau mỗi đêm, cát ở đây lại thay đổi hình dạng. Chính vì vậy mà nó còn có tên là đồi cát bay. Đến đây bạn còn được thỏa sức nô đùa trên những đồi cát vàng óng trải dài bất tận, tham gia vào các trò trượt cát hoặc tản bộ.

Vào lúc hoàng hôn, nơi đây thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến để trải nghiệm không gian yên tĩnh, đón những làn gió biển thổi vào. Thời điểm thích hợp để tham quan đồi cát vàng vào khoảng 5h sáng hoặc 4h chiều.

Bãi Rạng

Mô tả ảnh.
Bãi Rạng

Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 15 km về phía Bắc, bãi Rạng được coi là bãi tắm đẹp nhất của Phan Thiết với những rặng dừa xanh mát uốn lượn bên bờ biển nước trong xanh. Nơi đây còn hấp dẫn với những khối đá ổ ong lộ thiên khiến khung cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh. Vào mùa hè, nước biển trong xanh đến lạ. Thú vị nhất là được ngắm cảnh biển nơi đây vào lúc sáng sớm, phóng tầm mắt ra xa để ngắm những con tàu đang tấp nập vào ra.

Chiều về, sau khi thỏa thuê nô đùa với sóng nước mênh mang, ngắm cánh hoàng hôn buông rực rỡ trên biển và những chiếc thuyền thúng lặng lẽ vào bờ, du khách có thể thưởng thức những món hải sản còn tươi rói như mực, ngao, cua, ghẹ, với những cách chế biến đậm chất Quảng.

Gành son

Mô tả ảnh.
Gành Son

Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 80km về phía Bắc, gành Son với những bãi đất màu đỏ rất đẹp mắt. Từ trên gành có thể nhìn thấy toàn cảnh sinh hoạt ấm cúng, nhộn nhịp của làng chài. Màu đỏ của đá, màu xanh của biển như hoà lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên lý thú.

Vào buổi sáng sớm hay chiều về, biển rất êm, tĩnh lặng. Từ trên gành, du khách có thể ngắm bao quát quang cảnh xung quanh, thấy cuộc sống nhộn nhịp của làng chài. 

Đảo Phú Quý

Mô tả ảnh.
Đảo Phú Quý

Nằm ở ngoài khơi Bình Thuận, đảo Phú Quý được nhiều người biết đến là một trong những hòn đảo đẹp ở biển Đông, cách Phan Thiết 100 km. Du khách có thể tham quan những ngôi chùa lớn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa trên đảo. Ngoài ra, bạn còn được ngắm những rạn san hô rất đa dạng, rực rỡ sắc màu và thỏa thích tắm ở những bãi biển hoang sơ với làn nước trong veo.

Cù Lao Câu

Mô tả ảnh.
Cù Lao Câu

Nằm cách bờ biển khoảng 9 km, Cù Lao Câu được bao bọc xung quanh bởi hàng vạn khối đá. Để đi từ đất liền ra đảo hết hơn 1 tiếng lênh đênh trên biển. Đến đây, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên hòn đảo vắng người này. Có hàng nghìn khối đá với hình thù và màu sắc độc đáo, những bãi biển đẹp và lặng sóng nằm trong những hõm núi đá kỳ lạ. Du khách có thể ngắm những rặng san hô và các loài cá màu sắc dưới làn nước biển trong vắt.

Hòn Rơm

Mô tả ảnh.
Hòn Rơm

Cách thành phố Phan Thiết khoảng 28 km, Hòn Rơm đẹp quyến rũ với bãi biển uốn lượn, gối đầu lên những đồi cát vàng óng bên rặng dừa xanh mát. Du khách đến đây bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nguyên sơ, nước biển xanh trong vắt, những đợt sóng êm ả và không có những rạn đá ngầm. Vào mỗi buổi sáng sớm hay khi hoàng hôn buông xuống, bạn có thể ngắm cảnh biển đẹp như tranh vẽ.

Bàu trắng

Mô tả ảnh.
Bàu Trắng

Thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Bàu Trắng hình thành từ lâu đời. Trong tiếng địa phương Bàu có nghĩa là “hồ”. Bàu Trắng gồm có 2 bàu là bàu Ông và Bàu Bà. Bàu Bà diện tích 70 ha, nơi rộng nhất là 500m, độ sâu trung bình là 5m, nơi sâu nhất là 19m vào mùa mưa. Nằm giữa những triền cát trắng nên Bàu Bà còn được gọi với cái tên Bàu Sen bởi sen trong hồ vào mùa nở hoa phủ kín cả hồ. Hệ sinh vật ở Bàu Sen rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt.

7 điểm du lịch gần Hà Nội không tồi để khám phá
7 điểm du lịch gần Hà Nội không tồi để khám phá
(Khám phá) - (Phunutoday) - Những địa điểm du lịch “ngon, bổ,rẻ” gần Hà Nội dưới đây sẽ là lựa chọn không tồi cho các bạn khám phá.
Nên đi đâu ở miền Bắc trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Nên đi đâu ở miền Bắc trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
(Khám phá) - (Phunutoday) - Năm nay, với 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương các bạn có thể lựa chọn cho mình những địa điểm du lịch tuyệt vời ở miền Bắc.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link