Nỗi lo sợ của Hồ Ngọc Hà và bức tường bí ẩn về hôn nhân với Kim Lý bị bại lộ

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người ngỡ ngàng và tỏ ra bất ngờ trước cuộc sống thực của cặp đôi.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào năm 2020 sau khi nữ ca sĩ hạ sinh cặp song sinh Lisa và Leon. Không thể phủ nhận rằng, kể từ khi công khai tình cảm với Kim Lý, giọng ca gốc Quảng Bình thoải mái hơn trong việc khoe cuộc sống, hôn nhân. Nếu như trước đây, Hà Hồ e dè trong việc chia sẻ về đời tư thì kể từ khi bén duyên với Kim Lý, cô thoải mái khoe đời tư hơn.

Empty

Thế nhưng, chắc hẳn ai cũng biết, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chưa tổ chức đám cưới. Bởi lẽ theo nữ ca sĩ, "Trước đây, tôi sợ hôn nhân vô cùng và cũng không bao giờ dám nói điều gì trước, ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng khi đọc được các tài liệu, tôi nghĩ nếu như mình cứ lo sợ thì sự lo sợ sẽ luôn ám ảnh mình và mình sẽ không bao giờ được sống trọn vẹn".

Hồ Ngọc Hà cho rằng nếu bản thân luôn nghĩ đến những điều tích cực và tươi đẹp thì những điều tích cực, tươi đẹp ấy sẽ ở bên cạnh và mang lại cho mỗi người nhiều điều tốt hơn nữa. Cô nói: "Tôi đã đọc và nghiệm ra đúng là như vậy. Có những quãng thời gian vì stress quá nên tôi suy nghĩ tiêu cực và mãi không thoát ra được. Vậy nên tôi mong tất cả khán giả nếu lỡ có một giây phút nào mà mình không là chính mình, bị phân tâm bởi những suy nghĩ không được hay thì hãy kéo mình trở lại, nghĩ về những điều tốt đẹp mình đã từng có, và hướng đến những điều tích cực mà mình mong muốn sẽ có trong tương lai".

Không những thế, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn bất đồng trong việc chọn ngày tổ chức. Cụ thể, Kim Lý muốn ngày trọng đại diễn ra ở Việt Nam, bạn bè từ các nước bay về góp mặt nên gợi ý với vợ có thể tổ chức cưới vào tháng 1/2024 để khách của anh tiện tham gia. Tuy nhiên, "Nữ hoàng giải trí" lại chưa đồng ý ngay và cũng không phản bác ý kiến của chồng.

Hồ Ngọc Hà cho rằng, cô muốn có thêm thời gian để bàn bạc, chuẩn bị cho hôn lễ bởi sợ làm phiền khách. Bởi giọng ca "Cả một trời thương nhớ" nghĩ nếu mời hơn 1.000 khách và không thể tiếp đãi hết, cô cảm thấy có lỗi.

"Không thể để khách đến dự xong đi về mà không gặp gỡ, chào hỏi nhau. Đó là điều tôi đang thấy lấn cấn. Để xem sự thuyết phục của chồng với tôi thế nào", cô nói.

Empty

Người đẹp chia sẻ, cô chỉ muốn đám cưới được tổ chức gói gọn trong phạm vi gia đình, những người thân tình. Cô muốn tổ chức hôn lễ ở một nơi xa vắng, phong cảnh biển hay núi rừng đều được vì cô là người dễ thích nghi. Cô chỉ muốn mời những người thân tình tới chung vui, cùng họ tận hưởng khung cảnh đẹp, lãng mạn dưới thời tiết mát mẻ mà thôi.

Cả hai bén duyên từ năm 2017, khi cùng đóng MV Cả một trời thương nhớ. Sau những thước phim lãng mạn, họ thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Hà Hồ từng cho biết bên Kim Lý cô thấy bình yên, có thể chia sẻ mọi điều. Sau ba năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020, đón con sinh đôi: một trai, một gái.

Ngoài tình cảm lãng mạn, vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý dành cho nhau sự chăm sóc, sát cánh trong cuộc sống, công việc. Kim Lý cho biết Hồ Ngọc Hà nổi tiếng và bận rộn với công việc nhưng khi về đến nhà, cô trở thành một người vợ, mẹ đúng nghĩa, làm tất cả từ nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát và chăm sóc các con. Đổi lại, nữ ca sĩ trân trọng sự chu đáo, lo lắng tận tình của chồng dành cho vợ con. Hà Hồ nhớ quãng thời gian cô mang thai, lần nào đi kiểm tra sức khỏe mẹ và bé, Kim Lý cũng muốn được đưa đi. "Có lần tôi trốn khám thai một mình, anh ấy giận dỗi hai ngày không nói chuyện", ca sĩ cho biết.

Những lúc đi sự kiện, lưu diễn, Kim Lý đều ở bên cạnh để vợ vững tâm. "Tôi rất thương ông xã vì mọi người cứ nghĩ có lẽ anh ấy rảnh rỗi nên lúc nào cũng đồng hành với vợ như vậy. Không ai biết anh ấy phải hy sinh công việc riêng. Anh thương vợ đi một mình sẽ buồn và cô đơn", Hồ Ngọc Hà từng nói.

Hà Hồ cho biết cô và bạn đời có quan điểm khác nhau nhưng không vì vậy mà cả hai tranh cãi. Sự khác biệt thúc đẩy cô trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Theo Kim Lý, điều quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn là luôn phải đối thoại. "Chúng tôi còn có một quy định là không được giữ sự tức giận đó đi ngủ. Ban ngày có gây gổ lớn thế nào, khi đi ngủ tôi luôn ôm và hôn cô ấy. Đó thật sự là một điều tốt cho cuộc sống của một cặp vợ chồng", diễn viên nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link