"Nữ quái" giả phụ huynh vào trường chiếm đoạt dây chuyền của học sinh

( PHUNUTODAY ) - "Nữ quái" khai nhận do túng tiền tiêu xài nên đã đóng vai phụ huynh vào trường để dụ dỗ chiếm đoạt tài sản của cháu học sinh tiểu học…

Khoảng hơn 6h sáng ngày 10/5, Công an xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận tin báo tại trường tiểu học Lưu Kiếm có một đối tượng là phụ nữ lạ mặt đến khu A, chiếm đoạt tài sản của học sinh.

Qua xác minh, lực lượng công an làm rõ người phụ nữ này là Hoàng Thị Múi, SN 1975, ở xã Cộng Hòa, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, Múi khai do túng tiền ăn tiêu nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các cháu học sinh.

l80

 Đối tượng Hoàng Thị Múi tại cơ quan công an. Ảnh nguồn: Internet.

Theo đó, sáng cùng ngày, Múi một mình đi xe máy Wave BKS: 14B8-60057 đến cổng khu A, trường tiểu học Lưu Kiếm. Sau đó Múi gửi xe ở quán nước rồi giả làm phụ huynh đi thẳng vào phòng học số 4. Lợi dụng thời điểm chưa vào giờ học, thấy cháu Phạm Ngọc Đại, học sinh lớp 2A2 đeo sợi dây chuyền bằng kim loại trên cổ, Múi vờ hỏi han, trò chuyện rồi chiếm đoạt.

Hành động của Múi bị một số cháu học sinh trong trường phát hiện, báo cho bảo vệ nhà trường, Múi bị nhân viên bảo vệ bắt và bàn giao cho CQCA xử lý theo đúng pháp luật.

Tương tự, vào tháng 10/ 2015 Công an TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) bắt giữ Dương Thị Thêm (27 tuổi, ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 7h ngày 21/10, khi Thêm vừa thực hiện hành vi lừa đảo tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) thì bị công an ập vào bắt quả tang. 

Lực lượng chức năng thu được trên người Thêm đôi bông tai bằng vàng tây, dây chuyền bạc, lắc tay bạc và 23,9 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Thêm khai số tiền và đồ trang sức trên đều là tài sản lừa đảo được trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cô ta nói nói với các em là mẹ nhờ cô mang dây chuyền, bông tai, lắc tay về nhà cất. Nếu các cháu không tự đưa, nữ quái sẽ... cướp.

Nạn nhân của Thêm là các cháu gái học lớp 1, lớp 2, những học sinh còn nhỏ tuổi, dễ tiếp cận và ít có khả năng phản kháng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn