Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ đón trời rét và mưa rào từ đêm nay

( PHUNUTODAY ) - Dự báo thời tiết: Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, có mưa.

Dự báo thời tiết mới nhất: Bắc Bộ trời trở lạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ vào đêm 22/3.

Đến ngày 23/3, khối khí này tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Bắc Bộ đón không khí lạnh.

Bắc Bộ đón không khí lạnh.

Cơ quan dự báo quốc gia cho biết từ đêm 22/3,  ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét, đồng thời, trời có mưa, mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sẽ mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày và đêm 23/3.

Trong khoảng thời gian này, vùng núi Bắc Bộ cùng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. 

Trung tâm khí tượng này cho biết thêm từ đêm sáng sớm 23/3, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; có nơi 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối 22/3 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, vùng núi có nơi 35-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 22/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 35-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối 22/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn