Phạm Hương có động thái lạ giữa lúc Thu Hoài khơi lại vụ quán trà sữa năm xưa

( PHUNUTODAY ) - Hành động lạ của hoa hậu Phạm Hương khiến nhiều người bất ngờ, không rõ chủ đích của cô là gì?

Cách đây ít ngày (8/7), Thu Hoài có cuộc giao lưu với khán giả trên livestream. Đáng chú ý là lời giải thích về ồn ào phá quán trà sữa của Phạm Hương năm xưa. Giữa ồn ào, mới đây, khi câu chuyện lùm xùm năm xưa bị khơi lại thì Phạm Hương bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ lại clip do FC Phạm Hương quay tại quán trà sữa năm xưa, cô là người trực tiếp nhận đơn và trò chuyện cùng khách hàng. Nhiều người khá bất ngờ với hành động lạ của nàng hậu, không rõ cô đang có ý định gì hay chỉ là bày tỏ sự nhớ nhung FC tại Việt Nam.

phamhuong1

Phạm Hương - Thu Hoài từng là chị em "trên bến dưới thuyền". Thậm chí, nữ doanh nhân từng bị đồn có quan hệ tình cảm với đàn em nhưng đã lên tiếng đính chính. 

Năm 2017, MXH xôn xao tin đồn Thu Hoài có xích mích với Phạm Hương. Cụ thể khi đó, Phạm Hương khai trương quán trà sữa tại TP.HCM. Đúng ngày mở hàng, cơ sở kinh doanh của người đẹp Hải Phòng bị nhóm người lạ ném sơn và mắm tôm. Nhiều người đồn đó là Thu Hoài gây ra và đây được cho là kết quả của việc "tình bạn hóa tình thù". Sau đó 2 năm thì Thu Hoài tiếp tục bị Vy Oanh ẩn ý nói về việc này. 

phamhuong2

"Ngày Phạm Hương khai trương là ngày tôi ở Mỹ. Tôi ngủ dậy thì thấy đầy bài đăng giật tít. Tôi đâu có khùng, trong tiệm đó có phần hùn của con tôi mà. Thực tế, tôi biết ai là người làm để đổ thừa cho tôi. Tôi sống đến 45 tuổi, không chỉ lăn lộn ở Việt Nam, tôi biết mình ở đâu và làm gì. Tôi làm thì tôi nhận, còn không thì đừng hòng bắt tôi nhận", Thu Hoài cho hay.

Ngoài ra, người đẹp bày tỏ: "Ai theo dõi hành trình của mình sẽ thấy rõ hết, lộ rõ hết thôi nên phải sống thật. Vấn đề của bà đi đẻ là não bả có vấn đề. Ngày hôm nay, chị chia sẻ với tụi em là chia sẻ một lần cho hiểu, không có núp lùm, không ỷ mình viết văn hay rồi mình viết, xỉa xói người ta (ý chị nói chị nha). Con người mình phải có cá tính, phải biết đúng sai để biết những điều gì mình nên nói. Người Việt mình cảm thấy từ "cảm ơn" và "xin lỗi" là nhục lắm nhưng chị thấy xin lỗi là cần thiết nếu mình sai.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link