Phẫn nộ: U40 đánh bạn gái gãy răng, lệch xương hàm vì không chịu vào khách sạn "ngủ"

( PHUNUTODAY ) - Bị chị Tr. từ chối đi khách sạn ngủ, ông Tú đã lao vào đánh gãy xương gò má, lệch xương hàm và gãy 2 răng người yêu.

Ngày 3/11, Công an huyện Tân Thành đang làm rõ hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước.

Theo Công an xã Tân Phước, ông Trần Ngọc Tú (40 tuổi, ngụ Thị trấn Phú Mỹ) và chị Nguyễn Thị Tr. (35 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) có quan hệ tình cảm.

danh-nguoi-yeu-5-phunutoday.vn

 Ảnh minh họa.

Cách đây không lâu, ông Tú rủ chị Tr. cùng 1 số người bạn đi hát karaoke tại quán ở xã Tân Phước.

Hát hò xong, ông Tú đưa cho bạn gái 2 triệu đồng và yêu cầu đi khách sạn ngủ. Chị Tr. không đồng ý và trả lại tiền cho ông này.

Khi chị Tr. vừa bỏ đi, người đàn ông 40 tuổi tức tối đuổi đánh khiến chị này ngã xuống đường rồi đấm đá liên tục vào người bạn gái.

Chị Tr. được người dân đưa đi BV cấp cứu với thương tích gãy xương gò má, lệch xương hàm và gãy 2 răng, tổn thương vùng mũi và mặt.

Chị Tr. sau đó đã trình báo Công an về hành vi của ông Tú.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp thô bạo như thế này. Trước đó, vào tháng 9/2015, cũng vì phát hiện bạn trai đã có vợ, người phụ nữ từ chối quan hệ tình dục thì bị đối tượng đánh chấn thương sọ não.

Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã nhận được đơn tố cáo bị hành hung của chị Vũ Thu Hương (36 tuổi, ngụ TP Hải Phòng).

Theo nội dung đơn thư, vào khoảng 14h ngày 29/8 chị Hương bị đối tượng tên Hùng hành hung tại phòng nhà nghỉ do từ chối quan hệ tình dục.

Tại đây, Hùng xé rách quần áo, đấm đá túi bụi khiến chị Hương phải nhập viện.

Trong hồ sơ bệnh án, các bác sĩ chẩn đoán chị Hương bị chấn thương sọ não, gãy 1 răng cửa và hai mắt không nhìn rõ.

Trước đó giữa Hương và chị Hùng có mối quan hệ tình cảm nam nữ được hơn 1 năm vì Hùng nói đã ly dị vợ.

Tuy nhiên, vợ của Hùng đến đánh ghen chị Hương và chị mới biết được Hùng dối mình nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ tình cảm.

Hùng không đồng ý mà vẫn tiếp tục đe dọa, bắt chị Hương phải tiếp tục mối quan hệ tình cảm nếu không sẽ bị đánh.

Cách đây vài tháng, dư luận từng xôn xao trước vụ việc xảy ra ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Thông tin từ công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Cao Xuân Đức (23 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, Đức và bạn gái là Nguyễn Thị N (SN 1998, trú tại thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn) có quan hệ tình cảm với nhau từ trước.

Khoảng 14h ngày 21/3/2016, N trên đường đi học qua cầu tràn thuộc thôn 3, Sơn Giang, thì gặp Đức đang đứng chơi tại đây. Thấy N, Đức liền rủ bỏ học để đi chơi với mình nhưng bị từ chối.

danh-nguoi-yeu-1-phunutoday.vn

 Đối tượng Cao Xuân Đức tại Công an Hương Sơn.

Ấm ức vì bị "quê"mặt, đối tượng chạy xe máy về nhà lấy một chiếc gậy bằng kim loại dài khoảng 60 cm quay trở lại đoạn đường cũ mà N sẽ đi học về, chờ để dằn mặt N.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, N đi học về, khi đến cầu Khe Suối Lở thuộc địa phận thôn Bảo Thượng thì bị Đức chặn xe lại.

Tại đây, Đức tiếp tục rủ N. đi chơi, nhưng N. không đồng ý và lấy điện thoại gọi điện cho người thân. Thấy vậy, Đức liền cầm gậy sắt đánh vào miệng khiến N. bị gãy, vỡ 4 chiếc răng.

N sau đó được người nhà đưa đến công an xã trình báo và cơ quan chức năng kết luận N bị thươg tổn 11% sức khỏe.

Nhận được tin báo, Công an Hương Sơn đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, các mũi trinh sát được triển khai xuống hiện trường tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, kết hợp với lời khai của người bị hại, tiến hành triệu tập Cao Xuân Đức đến Công an huyện Hương Sơn để làm việc.

Quá trình làm việc, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng gậy bằng kim loại (thường gọi là gậy ba khúc) đánh gây thương tích cho chị Nguyễn Thị N. như trên.

Được biết, đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 18 tháng tù giam vào năm 2012.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link