Phẫu thuật cho hai bé song sinh dính liền nhau: Tỷ lệ cứu sống hai bé là 74%

( PHUNUTODAY ) - Theo dự kiến, ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Gần 100 y bác sĩ cả bên trong lẫn bên ngoài Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đang nỗ lực hét mình nhằm đem lại sự sống cho Trúc Nhi- Diệu Nhi.

Bắt đầu từ sáng nay, ngày 15/7, gần 100 y bác sĩ tiến hành ca mổ tách cho cặp song sinh  bị dính liền nhau ở vùng bụng Trúc Nhi- Diệu Nhi.

Gần 100 y bác sĩ phối hợp tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng cho cặp song sinh (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Gần 100 y bác sĩ phối hợp tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng cho cặp song sinh (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Theo Zing đưa tin, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, ca đại phẫu này, đơn vị sử dụng 2 phòng mổ siêu sạch số 11 và 12 cùng phòng hồi sức được cấy không khí, vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, chiếu tia UV.

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

(Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Ca phẫu thuật do TS.BS Trương Quang Định phụ trách Trưởng ê kip mổ, cùng với 93 thành viên chia thành nhiều kíp, phụ trách từng chuyên khoa gây mê, dụng cụ, phẫu thuật ngoại tổng quát, chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, hồi sức trước mổ, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng.

Đồng thời, ca mổ huy động thêm 9 chuyên gia, gồm 8 bác sĩ, 1 điều dưỡng. Nhóm ê kip ngoại viện gồm 14 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên gây mê, 4 điều dưỡng. Ê kip nội viện gồm 21 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên gây mê, 4 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.

Mọi người đều hồi hộp cầu chúc điều may mắn đến với cặp đôi song sinh (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Mọi người đều hồi hộp cầu chúc điều may mắn đến với cặp đôi song sinh (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Theo các bác sĩ dự kiến, mỗi bé sẽ mất khoảng 250-500ml máu. Trong khi đó, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu.

2 ngày trước khi diễn ra ca mổ, 2 cháu bé đã được xét nghiệm tiền phẫu, X-quang phổi, siêu âm tim và mạch máu. Vào ngày 14/7, 2 bé được thụt tháo hậu môn và tắm bằng dung dịch sát trùng.

thanh_cong_1

Lúc 6h sáng ngày 15/7, chị em Trúc Nhi- Diệu Nhi được đưa vào đến khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức. Các nhân viên y tế tiến hành đặt thông tiểu, gây mê cho hai bệnh nhi. Đến khoảng 7h30, 2 bé được tiến hành gây mê nội khí quản, sát trùng phẫu trường, kê tư thế chuẩn để bắt đầu phẫu thuật. Các bác sĩ nhận định, tỷ lệ cứu sống 2 bé là 74%.

Khuôn mặt đầy lo lắng của bố mẹ Trúc Nhi- Diệu Nhi trước giờ lên phòng mổ (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Khuôn mặt đầy lo lắng của bố mẹ Trúc Nhi- Diệu Nhi trước giờ lên phòng mổ (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Trên facebook cá nhân, TS.BS Trương Quang Định viết: "Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho hai bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác. Trải qua bao lần hội chẩn, để ngày hôm nay đi đến quyết định thực hiện công việc này. Một trường hợp hiếm hoi, với thành công không phải là nhiều trong y văn. Xin hãy cầu chúc cho đội ngũ 100 người chúng tôi vượt qua cuộc đọ sức trí tuệ".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link