Khoảnh khắc bố mẹ tiễn cặp song sinh dính liền nhau vào phòng phẫu thuật

( PHUNUTODAY ) - Hôm nay, ngày 15/7, hơn 100 y bác sĩ đã và đang tiến hành mổ tách chơ 2 bé gái, là cặp song sinh bị dính liền nhau ở bụng, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Đúng như dự kiến, sáng nay ngày 15/7, cặp song sinh  Trúc Nhi- Diệu Nhi, bị dính liền nhau vùng bụng chậu, con của một sản phụ 25 tuổi ở quận 9, TP HCM sẽ bước vào phòng mổ, thực hiện cuộc đại phẫu.

Cặp song sinh đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật (Ảnh: VTV)

Cặp song sinh đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật (Ảnh: VTV)

Để mổ tách cho cặp song sinh này, ngành y tế TP,HCM đã huy động gần 100 chuyên gia, với hơn 60 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên BV Nhi Đồng Thành phố phối hợp hội chẩn nhiều lần cùng gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện khác như : Bệnh viện Nhi Đồng 1; Bệnh viện Nhi Đồng 2; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Mắt, Xuyên Á và Đại học Y Dược TP HCM. GS-BS Trần Đông A, cố vấn chuyên môn BV Nhi Đồng 2, người từng tham gia ca mổ lịch sử Việt - Đức cách đây hơn 30 năm, cũng tham gia hội đồng chuyên môn cho ca mổ này.

Trúc Nhi- Diệu Nhi đã được 13 tháng tuổi, điều kiện sức khỏe đảm bảo để tiến hành cuộc đại phẫu (Ảnh: VTV)

Trúc Nhi- Diệu Nhi đã được 13 tháng tuổi, điều kiện sức khỏe đảm bảo để tiến hành cuộc đại phẫu (Ảnh: VTV)

Cùng với đó, kế hoạch xử lý với những rủi ro có thể xảy ra trong lúc mổ cũng đã được hội đồng xây dựng, chuẩn bị bài bản.

Hơn 100 y bác sĩ đến từ các bệnh viện khác sẽ kết hợp tiến hành phẫu thuật tách hai chị em song sinh (Ảnh: VTV)

Hơn 100 y bác sĩ đến từ các bệnh viện khác sẽ kết hợp tiến hành phẫu thuật tách hai chị em song sinh (Ảnh: VTV)

Bố mẹ cặp sóng sinh bị dính liền nhau lo lắng, bật khóc trước phòng mổ (Ảnh: VTV)

Bố mẹ cặp sóng sinh bị dính liền nhau lo lắng, bật khóc trước phòng mổ (Ảnh: VTV)

Theo khoa học, tỉ lệ sống sót của 2 bé song sinh bị dính liền nhau chỉ từ 5%-25%. Mặc dù, 2 chị em đã sinh sống với nhau hòa bình, nhường nhịn nhau trên cùng một cơ thể nhưng bố mẹ và các y bác sĩ vẫn mong muốn cho 2 em có một cơ thể hoàn chỉnh, có được cơ hội như những trẻ lành mạnh khác.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link