Phụ nữ sở hữu 1 trong 6 nốt ruồi này phúc mỏng, vận xui, cả đời long đong lận đận

( PHUNUTODAY ) - Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu những nốt ruồi này là dấu hiệu không tốt.

Nốt ruồi ở khóe mắt

Theo nhân tướng học, người sở hữu nốt ruồi ở khóe mắt thường có phúc khí mỏng, cuộc đời vất vả, dễ ốm đau.

not-ruoi-01

Nữ mệnh có nốt ruồi này vất vả đường chồng con, kết hôn khá muộn hoặc dễ rơi vào những cuộc tình ngang trái.

Nốt ruồi ở cung tử tức

Cung tử tức chính là vùng ngay dưới mắt (còn gọi là bọng mắt). Vị trí này tượng trương cho đường con cái, nhân duyên vợ chồng.

Cung tử tức có vùng da sáng, không có sẹo là nét tướng tốt. Phụ nữ sở hữu nét tướng này thường vượng phu ích tử, cuộc sống vợ chồng hòa hợp, con cháu phú quý.

not-ruoi-02

Nốt ruồi xuất hiện ở cung tử tức bên mắt trái phụ nữ và mắt phải của đàn ông thì thì làm cha mẹ sẽ vất vả vì con trai.

Nếu nốt ruồi xuất hiện ở mắt phải phụ nữ và mắt trái đàn ông thì khi làm cha mẹ sẽ vất vả vì con gái.

Nốt ruồi ở dưới môi

Người có nốt ruồi ở dưới môi nhìn chung rất yêu gia đình, giỏi nấu ăn. Khuyết điểm của người này là thiếu tự tin vào khả năng của bản thân, không biết tiết kiệm, dễ làm rò rỉ tiền bạc, chồng con không khỏe.

Người có nốt ruồi ở dưới môi dễ có cuộc sống bấp bênh, vợ chồng ly tán.

Nốt ruồi bên cổ trái

not-ruoi-03

Phụ nữ có nốt ruồi bên cổ trái được dự báo một tay lo toan cho cả gia đình. Người này có chồng cũng không được nhờ, việc gì cũng phải tự tay làm. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai người này, cuộc sống khó khăn, vất vả. Người này được khuyên là nên lấy chồng muộn.

Nốt ruồi ở bả vai

Nốt ruồi mọc ở vai trái của người phụ nữ chính là điềm xấu. Nó tượng trưng cho gánh nặng, khổ sở. Nốt ruồi ở vai phải là dấu hiệu của bần hàn.

Người có nốt ruồi ở vai trái phải một mình gánh vác việc gia đình, cuộc đời vất vả vì chồng con.

Người có nốt ruồi ở vai phải phải chăm chỉ, cần cù, gặp nhiều gian nan trong cuộc sống mới đạt thành công.

Nốt ruồi trên mắt cá chân

not-ruoi-04

Người có nốt ruồi ở mắt cá chân thường được nhận định là có tính cách hay bao đồng. Người này thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ít khi ngơi tay, sống vì thiên hạ quá nhiều.

Cả đời người này phải dành phần lớn sức lực để lo cho người khác mà quên mất bản thân.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo:  xevathethao.vn copy link