Siêu bão Nepartak tiến thẳng Đài Loan, hàng ngàn người sơ tán

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dự báo, siêu bão Nepartak sẽ tấn công Đài Loan vào khoảng 16 giờ chiều (tức 23 giờ Việt Nam) ngày 7/7.

Khoảng 3.000 du khách đã được sơ tán khỏi các đảo Green và Orchid, hai điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan.

Nhà chức trách Đài Loan cũng ra lệnh 35.000 binh sĩ sẵn sàng tham gia hoạt động phòng chống bão. Nhiều con đường trên núi cũng bị chặn lại đề phòng rủi ro. Người đứng đầu Cơ quan Giao thông Hochen Tan cũng đảm bảo đã chuẩn bị phương án ngăn chặn ngập nước tại sân bay quốc tế Đào Viên.

Mô tả ảnh.
Một đường núi bị chặn đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá - Ảnh: mashable.com/Twitter

Theo Cục Dự báo thời tiết Đài Loan (CWB), siêu bão Nepartak đang di chuyển theo hướng tây-tây bắc với vận tốc 20-25 km/giờ, sức gió có lúc lên tới 245 km/giờ. Dự báo nó đổ bộ Đài Loan vào 16h chiều nay 7/7. 

Nhà chức trách cũng cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ lụt kèm theo mưa, gió lớn. Bão có thể gây cơn gió mạnh và mưa lớn... Người dân cần đề cao cảnh giác", cơ quan này cảnh báo.

 Đài Loan thường xuyên bị bão tấn công. Năm 2015, siêu bão Dujuan đổ bộ Đài Loan, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cùng năm, ít nhất 8 người ở Đài Loan và 21 người ở Trung Quốc thiệt mạng trong siêu bão Soudelor.

Mô tả ảnh.
Du khách được sơ tán khỏi các đảo. Ảnh: EPA

Tại Việt Nam, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 08 giờ sáng nay (07/7), vị trí tâm bão NEPARTAK ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 360 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là khoảng từ 200 đến 220 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 07 giờ ngày 08/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 185 km một giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm nay (07/7), có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 07 giờ ngày 09/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là khoảng từ 135 đến 150 km một giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ba mẹ con gào khóc bên thi thể cha dưới bánh xe tải
Ba mẹ con gào khóc bên thi thể cha dưới bánh xe tải
(Xã hội) - (Phunutoday) - Chạy xe máy lên thành phố đón vợ và con đang khám bệnh, người chồng chẳng may bị tai nạn tử vong, vợ và 2 con nhỏ gào khóc tại hiện trường
Theo:  khoevadep.com.vn copy link