Sự thật bất ngờ phía sau chuyện danh ca Ngọc Sơn nói được 11 thứ tiếng

( PHUNUTODAY ) - Phát ngôn của danh ca Ngọc Sơn khiến dư luận xôn xao.

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Ngọc Sơn đã có những trải lòng về khoảng lặng trong sự nghiệp của mình. Theo đó, nam danh ca cho biết: “Tôi là người dùng thời gian rất tiết kiệm. Trong lúc khủng hoảng nhất của cuộc đời, tôi luôn biến đổi và xoay chuyển nó theo một hướng khác bằng cách học ngoại ngữ. Bây giờ, tôi đã học được 11 thứ tiếng”, Ngọc Sơn nói.

ngoc-son-dns-22-1-16851030492311996465314

Ngọc Sơn cho biết anh có hai khoảng lặng trong đời, lần đầu tiên là vào năm 1992. Đối diện với điều không may mắn đó, nam ca sĩ chú tâm vào việc học. Ngọc Sơn nói: “Tôi tận dụng khoảng thời gian đó để làm nên tài sản riêng cho mình”.

Ngọc Sơn tâm sự khoảng lặng thứ hai trong sự nghiệp là câu chuyện về cha mẹ. Ngọc Sơn kể lại: “Thời điểm ấy, tôi không dám nhận lời mời tham gia bất cứ chương trình nào vì sợ nhận lời rồi sẽ bỏ. Lúc đó, cha tôi đang cấp cứu. Tôi rất thương và lo cho cha”.

Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi bất ngờ rời xa ánh hào quang, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Ngọc Sơn xem đó là điều khủng khiếp. Anh trải lòng: “Lúc đó, tôi ý thức được và nhẫn nại chịu đựng. Có ba điều mà tôi luôn trân quý trong cuộc sống, đó là lòng hiếu thảo, biết tôn sư trọng đạo và cách đối nhân xử thế. Tôi sống thu mình lại. Mọi thứ trong cuộc sống đều tự đến rồi đi, tôi không trách móc hay oán giận gì cuộc đời”.

Ngọc Sơn sinh 26/11/1970, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, nhưng quê quán ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Quê Ngọc Sơn ở Quảng Nam, nhưng lại sinh ra trên Hải Phòng và lớn lên tại Bạc Liêu. Bố Ngọc Sơn là người gốc Quảng Nam. Ngọc Sơn sống trong gia đình có 3 anh em, hai em trai Ngọc Hải và Ngọc Hà. Ba mẹ anh đều làm giáo viên nên khuyến khích các con theo nghề giáo, nhưng Ngọc Sơn lại mơ ước được ca hát và trở thành ca sĩ.

Ba Ngọc Sơn là nhà giáo, nhưng bản thân anh lại xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, có truyền thống yêu ca hát và nghệ thuật. Ngoài việc dạỵ học, ông còn làm thơ, sáng tác và biểu diễn nhiều ca khúc mang nhiều làn điệụ dân ca Quảng Nam, dân ca Trung bộ, ca cổ, tuồng, cải lương, hò khoan vấn đáp…

Có lẽ được thừa hưởng gen nghệ sĩ của bên nội và thường được nghe bà hát, nên chị em Ngọc Sơn cũng có giọng ca tốt, thích ca hát ngay từ thuở nhỏ.

Ông hoàng nhạc sến từng nổi tiếng với nhiều phát ngôn được cho là ngông và khác người trên báo. Tuy vậy, Ngọc Sơn luôn tự nhận mình là người hiền lành, ít nói và cực kỳ nhát. 6 năm qua, Ngọc Sơn chọn cách sống tách biệt ồn ào khi chỉ ở trong phòng tập tạ, luyện thanh và nghiên cứu kỹ năng thanh nhạc. Riêng chuyện tình yêu anh không màng tới.

Trong bài phỏng vấn trước đó khi đề cập đến chuyện tình cảm, về cuộc sống độc thân hiện tại của mình và những ồn ào xoay quanh tin đồn về giới tính của nam ca sĩ. Ngọc Sơn nói như khẳng định: “Manly 100% không pha một chút nhớt nào hết”. Nam ca sĩ cũng tiết lộ, bản thân biết yêu từ hồi học sinh: “Biết yêu để sáng tác, biết yêu, để ý cô này, cô kia bằng ánh mắt, rất ít khi nói vì… ngại lắm. Nói cho mọi người vui thì anh sẵn sàng, nhưng anh sợ nhất là mình vô duyên”.

Bí mật làm nức lòng nhiều fan nữ của giọng ca “Tình cha” khi Ngọc Sơn chia sẻ: “Mẫu người con gái của mình tóc không được hớt ngắn quá. Con gái phải để tóc, nói chung để tóc cũng là điều tốt thôi khi chăm sóc mái tóc của mình được đẹp. Cũng không phải là một hot girl cao nhòng. Là người phải có nội tâm, con người ta đẹp và cuốn hút từ trong tâm hồn. Nếu chỉ bề ngoài thì không lấy được trái tim của anh”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link