Sau khi hãm hiếp và đánh đập cô gái 5h đồng hồ, hai nghi phạm vẫn vui vẻ nấu ăn

( PHUNUTODAY ) - Sau khi hãm hiếp và đánh đập Quyen Ngoc Nguyen đến gần 5 tiếng đồng hồ, hai nghi phạm còn vui vẻ nấu cà ri, ăn uống, bỏ mặc thi thể của nạn nhân lạnh dần dưới sàn nhà.

 Theo Daily Star, tòa án Newcastle Crown xác định hai nghi phạm Stephen Unwin và William John McFall đã cùng nhau nấu ăn ngay trước khi cô gái Việt Quyen Ngoc Nguyen chết trong chiếc xe Audi A4 vào ngày 15.4 năm ngoái.

Trong phiên tòa mới nhất, các nghi phạm bắt đầu đổ lỗi cho nhau nhằm thoát tội. Công tố viên Jamie Hill QC hé lộ những dòng tin nhắn gửi bởi McFall, cho thấy nghi phạm Unwin là người nấu món cà ri.

Ông Hill nói McFall đã gửi tin nhắn đến bạn gái kèm hình ảnh món cà ri, với nội dung: “Vẫn đang ăn”. McFall nói thêm: “Trong khi có ai đó đang nằm chết trên sàn nhà, chúng ta lại bình thản ngồi ăn thế này”.

McFall khai: “Tôi không có lòng dạ nào mà ăn hết món cà ri đó”. Công tố viên Hill hỏi tiếp: “Ai đã nấu món cà ri?”McFall trả lời: “Unwin tự làm hết việc nấu nướng. Tôi chỉ ăn một chút. Phần còn lại cho vào thùng rác”.

“Ngay cả sau những gì đã xảy ra?”, công tố viên Hill hỏi tiếp. “Đúng là chuyện đó thật tồi tệ, thật bạo lực”.

Cuối cùng, McFall nói mình bị Unwin “ép phải ăn dù không muốn”. Lời khai của nghi phạm cho thấy McFall và Unwin cùng nhau đánh đập, hãm hiếp nạn nhân đến bất tỉnh tại nhà của Unwin. Cả hai bình thản nấu ăn trước khi lái xe Audi A4 của nạn nhân ra khu vực vắng người rồi đem châm lửa thiêu rụi cả xe và nạn nhân người Việt nhằm phi tang chứng cứ.

Tinh-tiet-moi-vu-co-gai-Viet-bi-ham-hiep-thieu-song-o-Anh-nan-nhan-2-1521684193-width615height819

Nạn nhân Quyen Ngoc Nguyen

Quá trình điều tra trước đó xác định nạn nhân Quyen Ngoc Nguyen vẫn còn sống trước khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Phía công tố cũng gửi tới bồi thẩm đoàn tại tòa thượng thẩm Newcastle bức hình “tự sướng” do McFall chụp trong xe của Unwin. Phía công tố cáo buộc rằng bức ảnh chụp nghi phạm McFall cười “nhăn nhở” được chụp sau khi hai nghi phạm thủ tiêu xác của Quyen Ngoc Nguyen. McFall cho biết y không cười trong bức ảnh đó mà đó là phản ứng khi y chụp ảnh "tự sướng".

Mặc dù vậy, hai nghi phạm vẫn phủ nhận và đổ lỗi cho nhau về việc hãm hiếp và giết chị Quyen. Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra.

15-1521701166

Stephen Unwin, một trong hai nghi phạm. Ảnh North News

Tại tòa án Newcastle, các công tố viên cũng cho biết, McFall, người gốc Bắc Ireland, từng sát hại bà Martha Gilmore, 86 tuổi, bằng búa vào tháng 5/1996, khi bị phát hiện lẻn vào nhà của người phụ nữ này ăn trộm. McFall khai rằng hắn ta giết bà vì say rượu, căn thẳng và hoảng loạn. Hắn ta đã nhận tội và lĩnh án chung thân nhưng đã được trả tự do vào năm 2010, tức sau 14 năm ngồi tù.

Bên cạnh đó, Unwin cũng bị ngồi tù 14 năm, từ năm 1998 đến năm 2012 vì tội giết người. Theo đó, y đã giết một người đàn ông 73 tuổi vào Giáng sinh năm 1999. Unwin đã tấn công nạn nhân trên giường ngủ bằng máy quay phim rồi mới đâm ông. Sau đó, hắn ta trộm tivi, máy quay phim rồi châm lửa đốt nhà khiến nạn nhân bị thiêu cháy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn