Tang lễ tiễn đưa Hoa hậu Thu Thủy: Hai người chồng cũ bật khóc, dàn sao Việt nén lòng

( PHUNUTODAY ) - Nhiều nghệ sĩ Việt và đồng nghiệp của cố Hoa hậu Thu Thuỷ không giấu nổi sự xúc động và đau lòng tại đám tang, lễ viếng.

Trưa 5/6, Hoa hậu Thu Thuỷ ra đi vĩnh viễn ở tuổi 45 khiến công chúng và nhiều nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng, xót xa.  Sáng hôm nay 8/6, lễ viếng Hoa hậu Thu Thủy diễn ra vào 10h45 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó, thi hài của cố Hoa hậu Thu Thủy được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ và an táng ở quê nhà Nam Định. Rất nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp đã tới để tiễn đưa người đẹp sinh năm 1976.

le-tang-hoa-hau-thu-thuy-con-trai-guc-nga-cam-di-anh-cua-me-bf8e1fbe

Con trai lớn của Hoa hậu Thu Thuỷ là người cầm di ảnh của mẹ tiến vào nhà tang lễ.

12-copy-16231257304681392583004

Chồng cũ của Hoa hậu Thu Thuỷ có mặt tại lễ tang từ sớm, đôi mắt của anh hiện rõ sự thất thần, đau buồn.

Người chồng thứ 2 của Hoa hậu Thu Thuỷ là Peter không kìm nén được nước mắt, bật khóc tại tang lễ vợ cũ.

Nhà thiết kế Đức Hùng thất thần tại tang lễ của nàng hậu quá cố.

Dàn Hoa hậu và người mẫu Việt đến tiễn đưa Hoa hậu Thu Thuỷ.

Đỗ Mỹ Linh.

Minh Tiệp.

Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải "Ứng xử hay nhất" tại cuộc thi. Cô từng là giám khảo của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21".

Sau đăng quang Hoa hậu năm 1994, cô du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.  

Chia sẻ với báo Thanh Niên, em trai của Thu Thủy chia sẻ chị của anh bị ốm, không ăn được gì, sức khoẻ rất yếu: "Đêm qua, tôi đưa chị vào viện cấp cứu thì đến gần sáng chị mất. Chị bị kiệt sức và đột quỵ. Những thông tin chị đi tập thể dục và mất là không đúng. Bố tôi cũng bị tim, tôi không biết chị có bị tim hay do chị giấu, nhưng bình thường chị vẫn khỏe, vẫn tập thể dục đều đặn. Gần đây chị không ăn uống được và kiệt sức. Tôi rất bất ngờ và sốc. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăn trối gì với các con. Chị Thủy là chị cả trong gia đình. Nhà có hai chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc".

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biêt Thu Thủy được người thân đưa vào viện cấp cứu lúc 23h đêm 4/6 nhưng cô đã bị ngừng tim. Cô được ê-kíp bác sĩ trực ép tim, cấp cứu ngừng tuần hoà,nhịp tim trở lại nhưng rời rạc. Các bác sĩ sau đó tiếp tục nỗ lực cấp cứu nhưng không thành công. Cô qua đời lúc 4h30 sáng 5/6. Hiện, phía bệnh viên chưa thể đưa ra kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của Thu Thủy. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link