Tàu cá 4,5 tỷ đồng thành đống gỗ vụn sau cú đâm của tàu Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - Sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá ĐN 90152 của vợ chồng ngư dân Trần Văn Vốn - Huỳnh Thị Như Hoa đã về đến âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng) tối qua 1/6.

Tối 1/6, HTX Trục vớt - đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (Thọ Quang, Đà Nẵng) đã trục vớt thành công tàu cá ĐNa 90152 của ông Trần Văn Vốn (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
ĐNa 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm chiều 26/5 trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Chiều 30/5, tàu VT 57 đã lai dắt ĐNa 90152 từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) về đến vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 8 hải lý thì bàn giao cho KN 72 tiếp tục lai dắt vào cảng. 
Tuy nhiên, do ĐNa 90152 bị hư hỏng nặng, phần đuôi chìm dưới nước theo phương thẳng đứng nên khi vào gần bờ thì bị mắc cạn. Do đó, tàu được neo ở gần cầu Thuận Phước, cách bờ khoảng 2 hải lý.
Được giao nhiệm vụ, HTX Trục vớt - đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An đã huy động 6 cán bộ, công nhân lành nghề, 1 sà lan và 1 xe cẩu để trục vớt. Đến 20h tối 1/6, tàu cá đã được đưa về đà ở âu thuyền Thọ Quang.
Sáng 2/6, các cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm định, ghi lại hình ảnh, video về mức độ thiệt hại để làm bằng chứng tố cáo hành vi ngang ngược, vô nhân đạo của tàu Trung Quốc.
Ngư lưới cụ trên tàu bị hỏng hoàn toàn.
Buồng lái của ĐNa 90152 tan hoang.
Các dây điện bị đứt.
Thiết bị định vị trở thành cục sắt vụn.
Hệ thống thông tin ngâm nước quá lâu nên cũng không còn sử dụng được.
Bánh lái của tàu nằm bất động.
Chiếc ghế trong buồng lái gãy chân.
Đồng hồ báo lịch trình.
Cửa bị tông đổ.
Con tàu và ngư lưới cụ trị giá gần 4,5 tỷ đồng trở thành đống gỗ vụn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn