Cơm rượu, bánh ú lá tro, bánh bá trạng v.v… là những mặt hàng “đến hẹn lại lên” để phục vụ cho cái Tết giữa năm – Tết Đoan Ngọ.
Mô tả ảnh. |
Tại một số chợ, giá một số loại trái cây tăng so với ngày thường. Chôm chôm có giá 30.000 – 35.000/kg. Giá măng cụt từ 40.000 – 45.000/kg. Giá vải tại các chợ sáng 19/6 dao động từ 35.000 – 40.000/kg trong khi ở các xe bán vải dạo dọc đường, chỉ treo bảng giá 10.000 nửa ký.
Tại một số chợ, giá một số loại trái cây tăng so với ngày thường. |
Với nguyên liệu chính là nếp và nước tro, bánh ú lá tro là mặt hàng được ưa chuộng vào dịp này. Bánh có giá từ 20.000 – 50.000/chục, tùy theo kích thước lớn, nhỏ, có nhân hay không nhân.
Với nguyên liệu chính là nếp và nước tro, bánh ú lá tro là mặt hàng được ưa chuộng vào dịp này. |
Bánh có giá từ 20.000 – 50.000/chục, tùy theo kích thước lớn, nhỏ, có nhân hay không nhân. |
Nếu như người Việt chuộng bánh ú lá tro thì người Hoa lại thích bánh bá trạng. Bánh có dạng tương tự như bánh ú, được gói bằng lá tre. Nhân mặn bên trong có tôm khô, lạp xưởng, đậu xanh, nấm, hạt sen v.v… Giá bánh từ 60.000 – 120.000/cái và chỉ được bán trong dịp Tết giữa năm.
Nếu như người Việt chuộng bánh ú lá tro thì người Hoa lại thích bánh bá trạng. |
Bánh có dạng tương tự như bánh ú, được gói bằng lá tre. |
Cơm rượu được bán nhiều ở các chợ với giá 35.000 – 40.000/hộp. |
Ngoài trái cây, các loại bánh, để chuẩn bị cho Tết giữa năm, các chợ còn bán các bó lá để treo trước cửa nhà lấy may mắn với giá từ 5.000 – 10.000/bó. Mỗi bó gồm có xương rồng và các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, ngũ trảo v.v… Khi khô được sử dụng để xông hơi, giải cảm.
Các chợ còn bán các bó lá để treo trước cửa nhà lấy may mắn với giá từ 5.000 – 10.000/bó. |
Cận cảnh dây chuyền xuất khẩu vải thiều đi Mỹ, Úc (Xã hội) - (Phunutoday) - Trước khi xuất sang Mỹ, Úc và một số nước khác, vải thiều Lục Ngạn được chăm sóc đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, kèm theo được chiếu xạ. |