Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần có thể có dông lốc, mưa đá

( PHUNUTODAY ) - Trong dịp Tết Nguyên đán, các tỉnh miền Bắc có thể đón dông lốc, mưa đá và băng giá, trời rét đậm kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 28-29/1, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh. Không khí lạnh sẽ liên tục tăng cường và bổ sung dồn dập xuống nước ta những ngày sau đó. Cùng với đó là sự hình thành của rãnh gió Tây trên cao.

Thời tiết các tỉnh Bắc Bộ

Tại Bắc Bộ, từ đêm 28/1 – 3/2 trời có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa lớn nhất tập trung trong đêm 28, ngày 29/1. Từ 30/1 có mưa, mưa rào rải rác.

Từ ngày 29/1 trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, riêng vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ ngày 4-6/2, trời rét, vùng núi rét đậm, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời tiết các tỉnh Bắc Trung Bộ

Từ 29/1-2/2 do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên Bắc Trung Bộ trời có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 29/1 trời chuyển rét. Từ 30/1, phía Bắc Bắc Trung Bộ trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ, phía Nam 16-18 độ.

Nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ ngày 4-6/2, trời ít mưa. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động trong ngày từ 17-24 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ 30/2-3/2 phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Nam ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ C.

Thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

Dịp Tết thời tiết ổn định. Từ nay đến mùng 6 Tết trời ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 27-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C.

Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, nhiều tỉnh thành của nước ta cũng xuất hiện mưa rào, mưa lớn, mưa đá trên diện rộng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link