Thảm sát Bình Phước: Cân nhắc dựng lại hiện trường vì quá ghê rợn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan chức năng đang xem xét khả năng phục dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra để vụ thảm sát này “thêm sáng tỏ và thuyết phục”.

Ngày 17/7, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước, ông Lê Đức Xuân khi thông tin về vấn đề này đã nói rằng “việc phục dựng, thực nghiệm lại hiện trường là điều cần thiết” nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tất cả hành vi được diễn lại theo sự thật, khách quan hơn thì kết quả điều tra vụ án thuyết phục hơn dù hoạt động thu thập bằng chứng, lời khai… “đã đầy đủ”.

Mô tả ảnh.
Tâm lý thân nhân vụ thảm sát là lý do cần xem xét có nên dựng lại hiện trường.

Cũng theo ông Xuân, sở dĩ vấn đề phục dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra còn đang “bàn cãi và xem xét” vì hoạt động này “cũng có cái không hay tác động đến dư luận khi những tình tiết gây án vốn ghê rợn diễn lại tỉ mỉ, chi tiết khiến tâm lý người chứng kiến bị thương tổn”.

Trong tình huống vụ thảm sát, ông Xuân muốn đề cập trước hết đến những thân nhân của 6 nạn nhân.

Liên quan đến thời gian và địa điểm tiến hành phục dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra, ông Xuân thông tin rằng “còn đang bàn nên chưa thể trả lời”.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Hải Dương- nghi can chủ mưu gây ra vụ thảm sát.

Song Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước cũng hé lộ khả năng lớn sẽ được tiến hành ở địa điểm tương tự hiện trường vụ án, không sử dụng hiện trường thật.

“Về quyết định có tiến hành phục dựng hiện trường, thực nghiệm điều tra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người đứng đầu ngành Công an và Viện KSND tỉnh, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham mưu từ các cơ quan chức năng có liên quan” - ông Xuân cho biết thêm.

Trước đó, vụ thảm sát toàn gia 6 mạng người tại H. Chơn Thành hôm 7/7 đã khiến dư luận rúng động.

Cả gia đình nạn nhân chỉ còn duy nhất bé gái út 18 tháng sống sót. Hôm 10/7, cơ quan chức năng bắt và câu lưu 2 thanh niên sinh năm 1991 là Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến bị tình nghi là hung thủ gây án.

Hôm 13/7, cơ quan chức năng chính thức loan tin khởi tố bị can Dương và Tiến, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra hai tội danh giết người, cướp tài sản.

Cho đến thời điểm này, từ lời khai của hai nghi can tại cơ quan chức năng cho thấy, Nguyễn Hải Dương lập kế hoạch giết người trả thù vì gia đình người yêu không chấp nhận, thêm vào đó là những lý do khác liên quan đến tiền bạc. Dương rủ nghi can Vũ Văn Tiến tham gia kế hoạch trả thù với chiêu bài “đòi nợ tiền bạc” và hứa trả Tiến “thù lao xứng đáng”.

Thảm sát ở Bình phước: Những bí mật chưa từng công bố
 Trước khi gây án, Dương đã chuẩn bị tất cả hung khí và chứng cứ ngoại phạm. Sau đó thanh niên này còn đến đám tang giả vờ khóc thảm thương.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn