Thanh Hóa: Phó giám đốc BV bị tố quan hệ với nữ điều dưỡng rồi quay clip nóng để "tống tình"

( PHUNUTODAY ) - Phó giám đốc BV đa khoa huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị tố quan hệ bất chính với nữ điều dưỡng rồi chụp ảnh, quay clip để “tống tình”.

Theo nội dung đơn tố cáo, chị N.T.L (SN 1983) làm điều dưỡng viên tại BV đa khoa huyện Thường Xuân từ năm 2007.

Khoảng năm 2011 ông Trần Văn Minh (SN 1974), Phó Giám đốc BV thường xuyên quan tâm tới chị L. hơn mức bình thường. Nhiều lần ông Minh đã sàm sỡ và dùng điện thoại quay clip, chụp ảnh lại rồi uy hiếp, đe dọa chị L. nếu không tiếp tục cho “lại gần” sẽ gửi hình ảnh cho chồng chị biết.

pgd-benh-vien-huyen-bi-to-quan-he-bat-chinh-voi-cap-duoi-2

 Ông Minh thừa nhận có quan hệ tình dục với nữ điều dưỡng, tuy nhiên không phải cưỡng ép.

Quá hoảng sợ, chị L. đã phải chấp nhận yêu cầu của ông Minh. Sau đó hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, những lần đó ông Minh đều chụp ảnh và quay clip.

Chị L. cho biết, ông Minh không những giở trò với chị ở phòng thay đồ trong BV, mà cả những lúc cơ quan tổ chức đi du lịch, hay chị đi học ở Hải Phòng thì 2 người đều quan hệ.

Cuối năm 2015, ông Minh gọi chị L. lên phòng làm việc tại tầng 2 của cơ quan. Tại đây, 2 người đã \'quan hệ\' và ông Minh sử dụng những hình ảnh này để "tống tình" chị L. khi chị này muốn chấm dứt mối quan hệ.

Tối 29 Tết vừa qua, chồng chị L. cùng mấy người bạn xông đến nhà trọ gần BV và bắt gặp ông Minh và chị L. đang ở cùng nhau. Anh này đã chụp ảnh lại và gọi điện báo cho Giám đốc BV huyện Thường Xuân.

Chồng chị L. sau đó gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Giám đốc BV đa khoa huyện Thường Xuân và lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa.

Nói về vụ việc, ông Trần Văn Minh thừa nhận giữa ông và chị L. có quan hệ tình cảm và có quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Những lần đó ông có quay lại clip để làm kỷ niệm.

Theo ông Minh, tất cả những lần như thế đều là tự nguyện chứ không phải ông khống chế, cưỡng ép cô L. Việc này ông cũng đã khai nhận với cơ quan chức năng.

pgd-benh-vien-huyen-bi-to-quan-he-bat-chinh-voi-cap-duoi-1

 Những hình ảnh "nóng" được ông Trần Văn Minh ghi lại để làm "kỷ niệm".

"Thực ra thì chúng tôi có quan hệ nhiều lần, có lúc ở trong phòng thay đồ ở dưới khoa, lúc thì ở ngoài. Thời điểm cô L. đi học ở Hải Phòng, tôi học ở Hà Nội thi thoảng cũng tranh thủ xuống thăm cô ấy. Khoảng cuối năm 2015 gì đó, chúng tôi có quay lại clip để làm kỷ niệm. Tôi copy vào USB lưu vào máy tính, thi thoảng xem lại. Sau này tôi thấy thế là không hợp lý nên đã xóa đi. Không biết bằng cách nào bây giờ cô L. lại vẫn còn clip ấy. Tất cả là tự nguyện chứ không phải tôi khống chế, cưỡng ép cô ấy. Việc này tôi đã khai nhận với cơ quan chức năng rồi”, ông Minh nói.

Anh Lê Văn Th. (chồng cũ chị L.) bức xúc: "Chúng tôi đã bắt được tại trận ông Minh bỏ giờ trực của mình ra ngoài quan hệ bất chính với cô L. ngay tại phòng trọ. Tôi gọi điện báo cho Giám đốc bệnh viện huyện Thường Xuân để kiểm tra, xử lý vi phạm của ông Minh nhưng không được giải quyết. Quá đáng hơn ông này còn chửi, hành hung cô L. tại cơ quan mà Ban giám đốc vẫn làm ngơ".

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân cho biết: “Nhận được đơn tố cáo của anh Th., chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh. Thời điểm đó không có cơ sở để kết luận ông Minh có quan hệ bất chính với cô L. Sau này cô L. cung cấp thêm clip, hình ảnh thì ông Minh mới thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ngày 30/5/2017, Ủy ban Kiểm tra đã xuống thông báo với Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân về hành vi vi phạm của đảng viên. Chỉ đạo Chi bộ khoa nơi cô L. đang sinh hoạt họp xem xét hình thức kỷ luật. Ông Minh thuộc diện Ban Thường vụ quản lý nên chúng tôi sẽ báo cáo, xin hướng xử lý”.

Được biết, cơ quan Công an huyện Thường Xuân cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc theo đơn thư tố cáo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn