Thanh niên ngáo đá dùng dao uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp 50 triệu đồng

( PHUNUTODAY ) - Một đối tượng bị ngáo đá và tâm thần, cầm dao tấn công Phòng giao dịch Ngân hàng trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, TP Đà Nẵng) đã bị bắt ngay khi hành động và áp giải về Công an phường.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 2/3, đối tượng Phan Văn Hoàng (SN 1992, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) tay cầm dao đi vào Phòng giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng (địa chỉ 486 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, TP Đà Nẵng), tiến về phía thủ quỹ yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Hành vi của đối tượng được nhân viên ngân hàng đáp ứng yêu cầu và trì hoãn. Đồng thời cấp báo lực lượng công an ứng phó.

cuop-ngan-hng-2

Đối tượng Phan Văn Hoàng tại cơ quan công an. 

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự, 113,... có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng bảo vệ khống chế đối tượng và áp giải đưa về cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng có biểu hiệu ngáo đá khi thực hiện hành vi. Đồng thời, theo Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, đối tượng có tiền sử rối loạn tâm thần do sử dụng ma tuý và vừa ra Viện tâm thần vào ngày 9/1/2017.

Theo tìm hiểu, trước đây Hoàng là một thanh niên khá hiền lành, ít quan hệ. Gia đình Hoàng hiện thuộc diện khó khăn vì gia đình có tham gia góp tiền chơi biêu hụi, nhưng bị chủ hụi lừa tiền bỏ đi mất. Hoàng sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Hoàng mới học hết lớp lớp 12 thì xin nghỉ học ở nhà. Trước đây có một thời gian Hoàng làm ở quán bar OQ rồi sau đó nghiện ngập. Thời gian vừa qua, khi biết hoàng bị nghiện, gia đình đã bị sốc và Hoàng cũng đã có ý định đi cai nghiện, nhưng vì gia đình hiện tại chưa có điều kiện để đưa đi. Sau đó một thời gian, hoàng có biểu hiện loạn thần nên được gia đình đưa đến BV Tâm thần Đà Nẵng để chữa trị. Sau đó mấy ngày thì Hoàng được đưa về nhà.

cuop-ngan-hng-3

Số tiền và con dao mà đối tượng dùng để cướp. 

Được biết, cha Hoàng làm nghề xe ôm để kiếm sống, mẹ thì buôn bán nhỏ ở chợ Nại Hiên Đông để nuôi gia đình. Buổi chiều trước khi Hoàng gây án, em trai Hoàng và có thấy Hoàng cầm dao ra khỏi nhà. Đến tối, qua báo chí mới biết anh trai mình vừa đi cướp ngân hàng và bị công an bắt.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn