Thất tịch 2019: 4 điều kiêng kị nhất phải biết để gia đạo ấm êm, hạnh phúc viên mãn

( PHUNUTODAY ) - Lễ thất tịch hay còn gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Ngày này được diễn ra vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm.

1. Những kiêng kị trong ngày Thất Tịch

Không tổ chức đám cưới

Dân gian quan niệm, tổ chức các nghi thức cưới hỏi (kể cả ngày 2 gia đình gặp gỡ, dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu...) vào dịp lễ Thất Tịch sẽ kém may mắn, nên tránh trong dịp này.

tiet-that-tich-phunutoday

Lý luận về mặt tâm linh, ngày này không may mắn là bởi Ngưu Lang Chức Nữ tuy yêu nhau tha thiết nhưng vẫn phải chia xa, mang ý nghĩa ly biệt, không tốt lành cho đôi lứa.

Họ đại diện cho tình yêu chân thật, ngày 7/7 âm lịch là lễ tình nhân đôi lứa hẹn hò nhưng họ lại không phải đôi vợ chồng hạnh phúc, nên không thích hợp để tổ chức cưới hỏi.

Về mặt thời tiết, tháng 7 mưa Ngâu, tiến hành các nghi thức cưới gả gây bất tiện cho cả hai bên gia đình, họ hàng, khách mời.

Bên cạnh đó, vì trời mưa nhiều nên không khí ảm đảm, thiếu dương khí, thiếu sự tươi tắn tốt lành nên người xưa kiêng kỵ tổ chức đám cưới vào ngày này.

Kiêng không làm điều ác vào ngày lễ Thất tịch

Xét về âm Hán Việt, chữ “thất” trong từ lễ Thất tịch đọc gần giống với từ “cát” (qi – ji), nên có quan niệm cho rằng, vào ngày lễ tình nhân phương Đông 2018 chúng ta không nên làm điều ác để tình yêu thăng hoa và cuộc sống luôn gặp cát lành, may mắn.

Ngày này trước nay vốn được dùng để ca ngợi tình yêu chân thành và sâu đậm không gì ngăn cản nổi của Ngưu Lang Chức Nữ, vì thế, các cặp đôi hiện đại nên khéo léo thể hiện sự quan tâm, bày tỏ tình cảm và trao gửi yêu thương, hạnh phúc đúng độ sẽ là phù hợp nhất. Tâm thiện sẽ an yên và hạnh phúc, cùng tận hưởng bầu không khí tình yêu của đôi bên ngọt ngào.

Kiêng “chuyện ấy” trong ngày lễ tình nhân phương Đông

Trong ngày Valentine châu Á, mùng 7/7 âm, các cặp uyên ương có thể trao gửi yêu thương bằng cách tặng nhau những món quà hoặc sẻ chia lời nói ngọt ngào tình cảm nhưng có lẽ là không nên làm “chuyện ấy” vào dịp lễ Thất tịch này.

Một số quan niệm cho rằng, tháng 7 âm lịch mưa Ngâu nên âm khí dễ vượng. Dịp này, trùng với tháng cô hồn, quỷ môn quan lại mở, nhiều vong hồn vất vưởng, gây ảnh hưởng xấu tới cả tâm lý và sinh lý nam giới lẫn nữ giới. Hạn chế quan hệ nam nữ chính là để tránh hao tổn sức lực vô tình khiến cơ thể chịu những tác động xấu tới sức khỏe.

Không xây dựng nhà cửa

Truyền thống của người Việt là tránh khởi công xây dựng, làm nhà vào tháng 7 âm lịch. Bởi đây là tháng Ngâu, mưa nhiều, công trình dễ gặp trở ngại, chất lượng bị ảnh hưởng.

Thêm nữa, đây còn là tháng Cô hồn có Rằm Tháng 7 xá tội vong nhân, có nhiều âm hồn vất vưởng, ma quỷ hoành hành, làm việc lớn dễ ảnh hưởng tới gia trạch, nhất là phần âm trạch.

2. Ý nghĩa ngày lễ Thất Tịch ở Việt Nam

 Ở Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt.

Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, mưa là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau. Dân gian có câu: "Đồn rằng tháng 7 mưa ngâu, Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền"

Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng.

Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau. 

Ở Hà Nội, vào ngày này, giới trẻ thường đổ về Chùa Hà để cầu quyên, cầu tình. Sở dĩ chùa là địa điểm cầu tình là bởi sự linh ứng truyền tụng trong dân gian nhưng đồng thời cũng gắn với truyền thuyết thời Lý.

Vua Lý Thánh Tông (1054 1072) lúc 42 tuổi vẫn chưa có con nên đã cầu tự ở một ngôi chùa mà sinh ra Thái tử Càn Đức, do đó ngôi chùa này gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link