Thấy có dấu hiệu này ở vùng xung quanh vùng cổ họng, hãy cẩn thận với căn bệnh ung thư tuyến giáp

( PHUNUTODAY ) - Ung thư tuyến giáp là căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa và tỷ lệ mắc bệnh cũng tăng dần qua từng năm. Đặc biệt, nếu trong gia đình bạn có người mắc bệnh ung thư tuyến giáp thì nguy cơ cao bạn cũng có thể gặp phải căn bệnh này.

Bị khàn giọng

720x400_682150d7-d826-449d-85e1-97b802dd8d98

Nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư tuyến giáp là do khối u ác tính lan rộng ra ngoài tuyến giáp nên làm tổn thương dây thần kinh thanh quản, từ đó gây ảnh hưởng tới hộp thanh âm. Lúc này, bạn sẽ gặp phải hiện tượng khàn giọng, khó giao tiếp... Vì vậy, hãy chủ động đi khám bệnh từ sớm nếu không thấy tình trạng bệnh thuyên giảm để nắm rõ hơn về sức khỏe của mình.

Đau trong họng hoặc đau vùng cổ

Một số người sẽ gặp phải tình trạng đau tức, nghẹt thở ở vùng cổ, thậm chí, khối u còn lan lên cả góc hàm và hai mang tai nên khiến bạn cảm thấy đau nhức trong họng.

Khó nói, khó thở

photo1502425826643-1502425828578-0-0-372-600-crop-1502425944707

Khó nói, khó thở xuất hiện khi ung thư tuyến giáp đã chuyển sang giai đoạn nặng. Tình trạng này xuất hiện do tế bào ung thư phát triển lớn gây chèn ép lên khí quản.

Đây cũng là triệu chứng của ung thư tuyến giáp phổ biến nhất. Đôi khi người bệnh có cảm giác đau góc hàm hoặc 2 bên mang tai.

Xuất hiện khối u

Khối u ở cổ, to dần và di chuyển khi nuốt là dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến giáp đầu tiên mà người bệnh có thể tự thấy khi chạm tay hoặc soi qua gương.

Tuy nhiên, ở giai đoạn nặng, các khổi u này phát triển với kích thước lớn hơn gay ảnh hưởng đến bộ phận xung quanh và có thể gây chảy máu, bội nhiễm.

Nổi hạch to ở cổ

photo115278489010461081494596_npcq

Những nốt hạch to, mềm xuất hiện ở vùng cổ cũng là một dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư tuyến giáp mà bạn không nên chủ quan xem thường. Đặc biệt, nếu dấu hiệu này còn đi kèm với cảm giác đau rát, khó nuốt thức ăn... thì nên chủ động tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn điều trị cụ thể.

Ho lâu ngày không khỏi

Một số người cũng thường chủ quan với tình trạng ho lâu ngày. Tuy nhiên, nếu thấy tình trạng này kéo dài dai dẳng, lại đi kèm với dấu hiệu sốt, viêm, có đờm... thì không nên chần chừ mà hãy đi khám ngay để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link