Thời tiết ngày 7/2 diễn biến như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thời tiết ngày 7/2 miền Bắc tiếp tục mưa lạnh, miền Nam nắng khô.

Dự báo thời tiết ngày 7/2 cụ thể cho từng vùng như sau:

Theo dự báo thời tiết ở Bắc Bộ có mưa rào và giông cục bộ; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ở phía Bắc, toàn bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Từ khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Tại khu vực Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Mức nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

 Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ.

Tại khu vực Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Tại khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Tại khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link