Thót tim chứng kiến đối tượng cầm súng bắt cóc bé trai giữa phố

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đối tượng nam giới một tay ôm chặt bé trai khoảng 10 tuổi, tay kia cầm súng đi dọc đường Hùng Vương (Lạng Sơn) và cướp một chiếc taxi để bỏ trốn.

Khoảng 18h tối 18-7, trên địa bàn phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn đã xảy ra một vụ bắt cóc con tin vô cùng táo tợn. 

Đối tượng nam giới mặc áo sơ mi tối màu, quần xanh đang khống chế một bé trai khoảng chừng 10 tuổi, trên tay cầm theo một khẩu súng ngắn. 

Video đối tượng cầm súng bắt cóc bé trai giữa phố

Đối tượng kéo cháu nhỏ đi dọc đường Hùng Vương, tay liên tục giơ súng dọa người dân xung quanh. Người dân vô cùng lo lắng cho tính mạng của cháu bé trước sự manh động và liều lĩnh của đối tượng.

Khi di chuyển đến cuối đường Hùng Vương, đối tượng bất ngờ buông cháu bé ra và khống chế một tài xế taxi đang đậu ven đường để cướp xe. 

me
Đối tượng khống chế bé trai đi dọc đường Hùng Vương.

Theo lời tài xế kể lại sau khi thoát được khỏi tên cướp thì do sợ người tài xế sẽ lái xe đến thẳng đồn công an nên thay vì bắt anh này lái, đối tượng đã tự lái và bắt người tài xế ra ghế sau ngồi. Lợi dụng đối tượng không chú ý, tài xế taxi đã mở cửa sau trốn thoát ra ngoài.

Lực lượng công an sau khi nhận được tin báo từ người dân đã tổ chức lực lượng truy bắt thành công đối tượng. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng để điều tra vụ việc.

Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền, buôn bán... Tất cả mọi người có con nhỏ phải đặc biệt chú ý và cảnh giác cao độ.

Ngày 19/4/2016, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã ra Thông báo số 248/TB-CAH-XDPT gửi công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện này về nội dung cảnh giác, đề phòng tình trạng dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Theo thông báo, trên địa bàn huyện hiện nay đang nổi lên hoạt động dụ dỗ, lừa gạt, bắt cóc trẻ em. Thủ đoạn của chúng là thường đến khu vực gần nhà nạn nhân để theo dõi, nắm tình hình và sau đó làm quen với các cháu bằng cách cho bánh, kẹo, đồ chơi rồi đưa đi bán.

Tại thông báo này, công an huyện Tương Dương đã nêu lên 2 vụ việc xẩy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào ngày 15/4, tại thị trấn Hòa Bình, một cháu bé (3 tuổi) đang đứng chơi bên đường thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chạy lại bế đi. Nghe tiếng con khóc, người thân chạy theo và tri hô thì đối tượng thả cháu bé xuống rồi bỏ chảy thoát thân.

Cùng ngày, tại  xã Xá Lượng cũng đã xảy ra sự việc có dấu hiệu của việc bắt cóc trẻ con. Một cháu bé (5 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, trú bản Na Bè, xã Xá Lượng) bị mất tích đến nay vẫn chưa tìm được.

Qua 2 sự việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân phải đề cao cảnh giác, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường phải báo kịp thời cho chính quyền địa phương để sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự việc, tránh kẻ xấu lợi dụng để đưa những thông tin sai sự thật.

Bố bắt con đem bán không thành, đâm trọng thương Phó Công an xã
Bố bắt con đem bán không thành, đâm trọng thương Phó Công an xã
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một Phó Công an xã bị đối tượng đâm trọng thương khi đến giải quyết vụ việc một người đàn ông về quê vợ bắt con mang đi bán.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link