Thua tiếc nuối trên loạt sút luân lưu, tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể hoàn thành giấc mơ dang dở

( PHUNUTODAY ) - Không thể chấm dứt trận đấu trong 90 phút chính thức, đội tuyển Việt Nam bước vào hiệp phụ nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng. Bước vào loạt sút luân lưu căng não, các nữ cầu thủ đã không thể hoàn thành giấc mơ vào bán kết ASIAD 2018.

Sự vượt trội của tuyển nữ Việt Nam so với Đài Loan được thể hiện sau tiếng còi khai cuộc, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đẩy cao đội hình và dồn đối thủ về sâu phần sân nhà. Chỉ trong 30 phút đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam tạo ra tới bốn cơ hội nguy hiểm và một nửa trong số đó thuộc về Tuyết Dung, song không lần nào mành lưới của thủ môn Tsai Mingjung rung lên. 

Quyết định tung đội hình phụ vào sân trong trận đấu thủ tục với Nhật Bản của HLV Mai Đức Chung đã phát huy tác dụng khi tuyển nữ Việt Nam mở đầu trận đấu rất hứng khởi trong trận này, liên tục dồn ép và tạo được nhiều cơ hội, nhưng cũng như trận gặp nữ Thái Lan, khả năng tận dụng cơ hội trong những pha bóng quyết định vẫn là rất lớn với tuyển nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Liễu hay Tuyết Dung đều có những pha dứt điểm, hoặc không trúng đích, hoặc không đánh bại được thủ thành Tsai.

Đội nữ Việt Nam thua tiếc nuối khi nhiều cơ hội không được tận dụng

Đội nữ Việt Nam thua tiếc nuối khi nhiều cơ hội không được tận dụng

Sự phung phí suýt khiến tuyển nữ Việt Nam phải trả giá trong hiệp hai. Phút 74, thủ môn Khổng Thị Hằng tỏa sáng khi cản phá tình huống đánh đầu cận thành của tiền đạo bên phía Đài Loan, qua đó giúp tuyển nữ Việt Nam giữ sạch mành lưới. 20 phút cuối hiệp hai cũng là thời điểm khó khăn nhất khi tuyển nữ Đài Loan vùng lên, trong khi Tuyết Dung cùng các đồng đội không còn duy trì được sức ép.

90 phút khép lại với tỉ số hòa 0-0, buộc các cầu thủ phải bước vào hiệp phụ. Dù có thêm 30 phút, song tuyển nữ Việt Nam cũng không thể ghi được bàn thắng khi các cầu thủ đã có dấu hiệu xuống sức, khiến trận đấu phải kéo về loạt đá luân lưu may rủi. Trên chấm luân lưu, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành xuất sắc 2 loạt sút đầu tiên với công của Tuyết Dung và Chương Thị Kiều. Tuy nhiên đến loạt sút thứ 3, Hoàng Quỳnh bị thủ môn đội bạn đoán trúng hướng bóng và cản phá thành công.

Thủ môn Đài Loan thi đấu khá xuất sắc và đã cản phá thành công 1 pha đá luân lưu

Thủ môn Đài Loan thi đấu khá xuất sắc và đã cản phá thành công 1 pha đá luân lưu

Đài Loan vẫn tiếp tục hoàn thành 2 lượt sút kế tiếp. Mỹ Anh của Việt Nam cũng củng cố niềm tin. Tuy nhiên ở loạt sút cuối, Thái Thị Thảo đã sút trúng xà ngang. Tỷ số cuối cùng 4-3 nghiêng về Đài Loan, tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối và đành phải trao vé cho Đài Loan vào bán kết.

Mặc dù đã chơi hay hơn đội bạn nhưng sự thiếu may mắn trên loạt luân lưu khiến đội tuyển nữ Việt Nam thua đầy tiếc nuối và không thể hoàn thành giấc mơ dang dở tại ASIAD.

Đội hình ra sân của hai đội:

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Thúy An, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Vạn, Hoàng Quỳnh.

Đài Loan (Trung Quốc): Tsai Mingjung, Jhuo Lishan, Lin Yahan, Liu Chienyun, Wang Hsianghuei (C), Lee Hsiuchin, Yu Hsiuchin, Lai Lichin, Tsou Hsini, Chen Yenping, Su Sinyun.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link