Thực hư chuyện ba thanh niên ra nghĩa trang đào mộ trộm vàng

( PHUNUTODAY ) - Nghi ngờ nhóm người lạ đến nghĩa trang để đào mộ trộm vàng, người dân cùng nhau vây bắt giao cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, lời khai của những người này về lý do xuất hiện ở nghĩa trang lại khá bất ngờ.

Chiều 2/7, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một nhóm 3 người gồm hai nam thanh niên và một cô gái nghi có hành vi đào trộm mộ. Theo như bài viết chia sẻ, khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực nghĩa trang phường Thái Học - Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương xuất hiện 3 đối tượng lạ mặt đi ô tô đến địa phương và có hành vi đào bới trong khu vực nghĩa trang.

dao-mo-2
c
n

 

Do nghi ngờ 3 người lạ mặt này đào trộm mộ, nên người dân đã tri hô bắt giữ sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng. Ngôi mộ nơi 3 đối tượng này đào bới được cho là có chôn theo rất nhiều vàng. Theo chia sẻ, trước kia nhóm này người này đã từng phá mộ ở khu vực này và bị phát hiện.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên một tờ báo, ông Dương Văn Diên, chủ tịch UBND phường Thái Học cho biết sự việc đã được chính quyền địa phương nắm bắt. Tuy nhiên thông tin ban đầu được xác định không giống như những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Theo khai báo của nhóm thanh niên này, họ đến khu vực nghĩa trang để tìm rễ cây, bị người dân địa phương nghi ngờ đào mộ nên đã bắt giữ. Qua xác minh, chưa có ngôi mộ nào trong khu vực nghĩa trang này bị đào bới. Hiện tại, những người này vẫn đang bị tạm giữ tại công an phường để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Cách đây vài tháng, trên mạng xã hội facebook đăng tải thông tin về vụ việc đào trộm mộ xảy ra tại nghĩa trang Dốc Lim, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

Theo đó, người bị hại cho biết, trong tháng 3/2017, bà ngoại của họ qua đời và được chôn cất tại nghĩa trang Dốc Lim. Hôm sau, có 3 người đến tự xưng là quản trang rồi tiến hành đào bới mộ.

Nhóm người này nói: “Mộ này không chôn người mà chôn toàn vàng thỏi với tiền 500 nghìn đồng nên đào lên".

Khi nhóm thợ xây phụ trách xây mộ phản ứng, 1 trong 3 đối tượng còn đe dọa và nói: “Nếu mộ này chôn người, 3 người (3 kẻ tự xưng là quản trang – PV) sẽ cắm đầu xuống đất”.

Chúng còn xin số người nhà của người chết rồi gọi điện yêu cầu người nhà đến mang quan tài ra, không chúng sẽ vứt quan tài đi.

Nhân được điện thoại, gia đình đã lập tức đến hiện trường và báo cho chính quyền địa phương, công an thành phố. Theo gia đình bị hại, không chỉ mộ của gia đình họ bị đào mà còn có nhiều ngôi mộ khác cũng bị xâm phạm.

Cũng theo gia đình, sau khi cơ quan chức năng đến hiện trường, nhóm người này cũng bị bắt giữ đưa về trụ sở để làm rõ, nhưng sau đó lại được trả về.

Trả lời PV VTC News, ông Củng Đình Mạnh - công an xã Thịnh Đức xác nhận sự việc. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 21/3, đối tượng là Hoàng Hải Đường (SN 1991, xã Thịnh Đức, Thái Nguyên), ngôi mộ bị xâm phạm nằm trên địa bàn phường Thịnh Đán.

Ông Mạnh cho biết, thông tin nhiều ngôi mộ bị xâm phạm là không đúng, khi cơ quan chức năng đến chỉ có một ngôi mộ bị các đối tượng đào lên.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản và điều tra, làm rõ. Ông Mạnh cho biết thêm, khi đào mộ, đối tượng Đường có những biểu hiện đang ngáo đá.

Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán - bà Lê Thu An nói thêm: “Chúng tôi sẽ tăng cường công tác bảo đảm trật tự an ninh ở khu vực để không xảy ra hiện tượng tương tự”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn