Thương tâm: Cậu bé 14 tuổi bị xe cào rác cán tử vong khi nhặt phế liệu

( PHUNUTODAY ) - Cậu bé đứng chờ nhặt phế liệu thì bị xe cào rác va chạm khiến em tử vong.

Ngày 4/5, tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là một thiếu niên 14 tuổi bị xe chở rác đâm chết.

Hiện công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

k87

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ 15 sáng cùng ngày, em Thạch Từ Cường (14 tuổi) đến khu chôn lấp rác thải Tóc Tiên để nhặt phế liệu. Thời điểm trên một xe tải chở rác vào đổ rác, em Cường đứng gần đó chờ rác đổ ra để nhặt phế liệu. Lúc này một xe xúc cào rác để san bằng và múc cát lấp, chôn rác. Trong khi làm việc tài xế bị khuất tầm nhìn không để ý thấy em Cường, máy xúc đã va chạm khiến em Cường bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Đến 13 giờ cùng ngày, công an kết thúc khám nghiệm tử thi em Cường và chờ gia đình đến để bàn giao.

Trước đó, cũng từng xảy ra vụ xe cào rác cán chết người phụ nữ nhặt phế liệu. 

Vụ việc xảy ra vào trưa 15/5/2015 tại bãi giữ xe trên đường D3, phường 25 (quận Bình Thạnh, TP HCM). Nạn nhân là chị Trịnh Thị Hạnh (31 tuổi, quê Hưng Yên, ngụ gần khu vực).

Khoảng 12h cùng ngày, chị Hạnh vào bãi giữ xe (gần khu sân bóng đá D3) nhặt phế liệu, phía sau một xe xúc. Một lúc sau, tài xế xe xúc nổ máy cho xe chạy lùi, đến khu vực san lấp xà bần.

Do thiếu quan sát, tài xế không phát hiện người phụ nữ nhặt phế liệu đang ở phía sau nên xe xúc đã cán qua người chị Hạnh, khiến nạn nhân tử vong.

Theo người dân, do cuộc sống ở quê khó khăn, vợ  chồng chị Hạnh rời quê vào Sài Gòn mưu sinh hơn một năm nay. Hàng ngày, chị Hạnh bán nước đá gần bãi xà bần còn chồng đi làm thuê.

Trưa 15/5, người phụ nữ thấy đống xà bần có nhiều phế liệu, định nhặt bán ve chai kiếm thêm ít tiền nhưng không may gặp nạn.

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh sau đó đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến 14h45, thi thể nạn nhân được di dời.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn