Tổ tiên dặn dò: Người có 'tà ý' thâm độc thường có 5 đặc điểm này, tránh xa ngay khi có thể

15:55, Thứ sáu 10/03/2023

( PHUNUTODAY ) - Nếu xung quanh xuất hiện người có 5 biểu hiện sau đây, nên tìm cách tránh xa, không giao thiệp gần gũi hay phó thác trọng trách.

Thích nói xấu sau lưng người khác

Điều tiếp theo là họ thích nói xấu sau lưng người khác, những người được gọi là không tử tế, trung thực thường ghen tị với người khác. Thực ra trong lòng họ vẫn có rất nhiều ý tưởng thành công, tuy nhiên để đạt được thành công đôi khi họ bất chấp làm bằng mọi cách, đặc biệt là hạ thấp đối thủ của mình. Có thể bằng cách này họ có thể tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn, nhưng họ không biết rằng hành vi đó gần như rất có hại cho người khác, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, sự nghiệp, sự phát triển của người khác. ‏

Đôi khi, tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm. Mà bản thân bạn không thể tranh cãi thắng được miệng lưỡi cả thiên hạ. Do đó, người khôn ngoan sẽ luôn tránh xa những kẻ lắm lời, hay đặt điều, hạn chế tối đa việc rước thêm phiền toái vào thân.

Người có vẻ ngoài tử tế nhưng lại ngấm ngầm đả kích, phá hoại

Loại người này bề ngoài rất lịch sự với bất cứ ai, lần đầu gặp mặt đã có thể đối xử nhiệt tình và buông lời khen ngợi bạn rất nhiều để tạo thiện cảm. Nhưng theo thời gian, họ sẽ dần bộc lộ bản chất thật của mình, thường vô tình hoặc cố tình tung tin đồn thất thiệt về hình tượng, châm ngòi các mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh.

Họ có thói quen thêm mắm dặm muối trong mỗi câu chuyện để tô đậm sự tiêu cực, với mục đích là châm chích, phá phách hại người. Điều đáng sợ của kẻ tiểu nhân là họ sẵn sàng nói những câu ác độc, gây tổn thương cho người khác nhưng lại thường ra vẻ vô tình, vô tri, hoặc vô tư thẳng thắn như bản thân họ tự nhận.

Kẻ mang bản tính không hiền lương, chân thiện nên hễ thấy ai hơn mình là sợ, là ganh, là có ác ý. Khi không thể thay đổi sự thực rằng mình thua kém người ta, từ chuyện lớn to đùng tới chuyện nhỏ xíu xiu, họ vẫn sẽ tìm cách “đâm bị thóc, chọc bị gạo” cho hả giận mà không biết rằng, hậu quả mang tới chỉ toàn lợi bất cập hại. Những con người ôm lòng dạ nhỏ nhen như vậy luôn là mầm mống cho sự tiêu cực lan tỏa, khiến người xung quanh dần dần chán ghét và xa lánh.

download (16)

Kẻ gió chiều nào theo chiều đấy

Trước hết, thứ nhất là kẻ gió chiều nào theo chiều đấy, kẻ tiểu nhân đều không bao giờ có ý chí và rất “ba phải”. Chỉ cần lãnh đạo thay đổi là chúng chuyển hướng ngay lập tức, nói cách khác ngay. Bọn họ giỏi quan sát và nắm bắt tâm tư của người khác, luôn luôn để ý đến xu thế phát triển của sự việc, luôn luôn sẵn sàng gió chiều nào che chiều ấy. "Tà ý" của họ là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Vì lợi ích cá nhân luôn ngả theo cái có lợi.

Có thể nói, khát vọng luôn tồn tại trong mỗi người và đây cũng là yếu tố cần thiết để chúng ta thành công, nhưng quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của bản thân mình. Nếu trên con đường tiến lên mà dùng nhiều thủ đoạn, không có chính kiến như vậy thì nạn nhân cuối cùng sẽ là chính chúng ta. Loại hành vi này chúng ta rất dễ phân biệt, một khi phát hiện ra thì nên kịp thời tránh xa.

Ghen tị

Điểm cuối cùng là sự ghen tị, những người độc hại trong cuộc sống của bạn là những người không hài lòng với sự phát triển của bạn. Những người đố kỵ là những người không bao giờ muốn thấy bạn phát triển. Đối với họ, bạn đang trong một cuộc cạnh tranh với họ và họ sẽ không bao giờ ủng hộ bạn.

Tốt hơn hết là hãy tránh xa một người như vậy ngay khi chúng ta phát hiện ra, có thể kẻ tấn công tiếp theo của anh ta sẽ là bạn và bạn sẽ vô tình trở thành nạn nhân.

Ích kỷ, luôn đùn đẩy trách nhiệm cho các yếu tố ngoại cảnh và mọi người xung quanh

Họ chính là tuýp người đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Bình thường, quan hệ giữa đôi bên vô cùng tốt đẹp, còn anh anh em em, nhưng một khi trong công việc cần giúp đỡ thì những kẻ tiểu nhân sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, bo bo giữ mình, thậm chí đáng sợ hơn còn tranh thủ giậu đổ bìm leo.

Sự so đo tính toán, chỉ hướng tới cái lợi của mình mà không quan tâm tới đại cục và người khác nên khi gặp chuyện, họ cũng vội vàng đổ hết trách nhiệm, giả làm nạn nhân vô tội, bao biện cho những sai lầm đã xảy ra. Sở trường “đổ vấy” này khiến cho những người xung quanh họ dễ trở thành thế thân gánh nạn thay.

Nếu kẻ tiểu nhân có “mồm mép” và quan hệ, kết bè kéo lũ để đổi trắng thay đen, chân tướng sự thật nhất định sẽ bị che giấu. Chỉ có bạn trở thành đối tượng chịu mọi lời oan.

Khi gặp đối tượng như thế này, điều tốt nhất là phải xác định rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu. Cần sử dụng giấy trắng mực đen rõ ràng, mạch lạc để phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm liên đới cho những người có liên quan. Như vậy, bạn có thể tránh khỏi tai ương oan ức, mà đối phương cũng phải để tâm tới công việc chung cũng như kết quả của cả tập thể nhiều hơn, khó có thể vì lợi ích cá nhân mà buông bỏ đại cục.

chia sẻ bài viết
Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc