Tổ tiên dạy: "Người thường nói 3 điều này, thời trẻ khốn khó, lao đao, về già không nơi nương tựa"

( PHUNUTODAY ) - Người xưa dạy: "3 năm học nói, cả đời học im", người nói những lời này, cuộc sống sau này sẽ khốn khó, lao đao.

Một vị cao tăng đã từng nói, nếu một người thường xuyên nói 3 lời này thì thời trẻ  cả đời nghèo khổ, không khá lên được.

Lời thứ nhất: Những lời oán hận và trách móc

Thực ra, trong cuộc sống ai cũng gặp phải những điều muộn phiền, không được như ý. Lúc ấy, nhiều người sẽ than phiền, trách móc để giải tỏa tâm trạng. Nhưng nếu bạn coi việc phàn nàn, oán giận như một thói quen, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn, oán Trời trách người khi gặp chuyện, và chính bạn sẽ là người bị tổn thương lâu dài.

Bởi vì những người luôn than phiền, phàn nàn sẽ luôn cảm thấy cuộc đời lúc nào cũng bi quan, chán nản. Dần dần, họ sẽ thất vọng, nhụt chí, không muốn cố gắng vươn lên. Khi xảy ra vấn đề, họ thường đổ lỗi cho người khác và không hài lòng về những người xung quanh.

1

Trên thực tế, đây là biểu hiện của sự kém cỏi, họ sẽ chỉ dùng thái độ tiêu cực để né tránh những vấn đề này, thay vì nghĩ cách giải quyết mọi việc, họ rất sợ thất bại và khó khăn, không vượt lên trên số phận. Họ luôn ảo tưởng về những người khác có thể mang lại kết quả cho họ.

Những người luôn phàn nàn về cuộc sống sẽ dần đánh mất đi động lực trong công việc cũng như trong cuộc sống, điều này đối với bản thân và những người xung quanh chỉ có hại chứ không có lợi. Thử hỏi làm sao có thể sống tốt hơn lên được?

Lời nói thứ 2: Lời châm biếm, thọc gậy bánh xe

Có người thích nói ra những lời châm biếm người khác để gây cười cho mình. Tuy vậy, họ không biết rằng mỗi lời họ nói ra có thể làm tổn thương người khác.

Một lời nói vô tình có thể làm tổn thương những người xung quanh. Người nói vô ý nhưng người nghe hữu ý. Trong cuộc sống, hãy học cách chú ý đến hành vi cũng như ngôn ngữ của mình.

Đừng nói những lời làm tổn thương người khác chỉ vì niềm vui nhất thời, điều này sẽ làm tổn hại rất nhiều đến mối quan hệ giữa hai người, đây là lý do có người được ưa chuộng, có người lại không.

t

Đó là vì họ có tính tự chủ mạnh mẽ, biết nên nói gì và không nên nói gì, không phải vô cớ mà tai họa từ miệng mà ra, đôi khi chỉ một cái miệng thôi cũng có thể làm hỏng rất nhiều việc nên bạn phải thận trọng khi nói.

Lời nói thứ 3: Lời lẽ cực đoan, đổ lỗi cho người khác

Khi làm một việc gì đó, hãy tự cho bản thân và đối phương một khoảng hòa hoãn. Đừng quá cực đoan, cứng nhắc và thái quá. Làm bất kể việc gì, bạn cũng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đừng nghĩ rằng mình muốn nói gì cũng được.

Khi xảy ra mâu thuẫn, đừng quá kiên quyết phủ nhận ý kiến của người khác, đổ lỗi cho người khác. Nhất định phải quản lý cho tốt cái miệng của mình, nói chuyện không được quá cứng nhắc và tuyệt đối, nếu không bạn sẽ làm cho người khác cảm thấy bạn quá ngu ngốc.

Có lúc bạn nói quá nhiều, không trừ lại khoảng không gian để lắng nghe người khác nói, điều này khiến những người xung quanh bạn sẽ cảm thấy ghét bỏ, xa lánh bạn mà thôi. Hãy nhường chỗ cho người khác, người khác sẽ đánh giá cao bạn, hãy bình tĩnh và lắng nghe suy nghĩ của người khác, dù có sai thì cũng đừng ngắt lời để phản bác lại.

Bởi vậy, người thường nói ba câu trên, đời này làm sao có thể sống tốt được. Phải kịp thời sửa sai, nếu không sẽ tự mình tích thêm phiền phức, hối hận về sau cũng vô ích.

Theo:  xevathethao.vn copy link