Tổ tiên nhắc kĩ: Dùng nghèo để nuôi con trai, lấy giàu để nuôi con gái, vì sao?

( PHUNUTODAY ) - Thời xa xưa ông bà ta đã dặn “lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu có nuôi con gái” được xem như “khuôn vàng thước ngọc” trong truyền thống nuôi dưỡng con cái của người xưa.

Làm thế nào để dùng nghèo để nuôi con trai?

Có nhiều người hiểu ý nghĩa của câu này chính là cha mẹ gia cảnh nghèo mới nuôi con trai hoặc cho con ít tiền sinh hoạt hằng ngày,… Thế nhưng, ý nghĩa thực sự chính là cho con trải nghiệm sự “nghèo khó” và “gian khổ” mà từ đó mang lại những giá trị tôi luyện, rèn dũa và nuôi dưỡng ý chí, tính cách cho con. Để làm được vậy, cha mẹ cần:

Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái

Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái

Hãy để con chịu khổ

Nếu muốn con tích cực vươn lên, nuôi dưỡng phẩm chất cần kiệm, liêm chính… Cha mẹ không thể cho chúng cuộc sống hưởng thụ quá nhiều vật chất xa xỉ. Dù vậy, để con phát triển tốt nhất, cha mẹ cũng không nên quá keo kiệt với con cái.

Trải nghiệm cảm giác thất bại

Khó khăn trở ngại mới có thể kích phát tinh thần dũng cảm, dám đối mặt với thực tế. Khi trẻ gặp phải “thất bại”, cha mẹ nên cổ vũ để trẻ vượt qua nó, đây cũng là cách để chiến thắng, lấy tâm thái tích cực để đối mặt với khó khăn gặp phải.

Rèn tính tự lập trong cuộc sống

Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều bạn đã là sinh viên đại học nhưng vẫn không biết nấu cơm, không biết giặt áo quần, không hề biết gấp chăn mền, áo quần, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Để con phát triển tốt nhất, ngay từ khi con còn nhỏ cha mẹ nên tập cho chúng tự mình làm những việc nhà tùy theo sức lực và độ tuổi.

Học cách chịu trách nhiệm

Trách nhiệm như là một “huy hiệu” được gắn liền trên vai của người nam nhi. Vậy nên, ngay khi còn nhỏ cha mẹ nên bồi dưỡng cho bé tính trách nhiệm thì tương lai mới có thể gánh vác được trách nhiệm trụ cột cho gia đình và trọng trách đối với sự phát triển của xã hội.

Dùng giàu dạy con gái nghĩa là gì?

Giàu nuôi con gái, thực ra là ý muốn nói đối với các bé gái ngay từ lúc còn nhỏ cha mẹ nên chú trọng bồi dưỡng khí chất, bồi dưỡng tri thức để tăng thêm sự hiểu biết về cuộc sống này.

Nhờ có hiểu biết rộng rãi, có tính độc lập, có chủ kiến, có trí tuệ, biết được rõ ràng mục tiêu mình cần theo đuổi, sau này khi lớn lên sẽ giúp cô gái không dễ bị choáng ngợp và hấp dẫn bởi những thứ hào nhoáng hư vinh trong cuộc sống.

Luôn cổ vũ, khuyến khích con

So với con trai, con gái lại sinh hoạt trong một thế giới “các mối quan hệ”, cho nên những cô gái cần được người khác khẳng định và tán thành, cần có người khác khích lệ cổ vũ tăng thêm sức mạnh. Đối với các bé gái, sự khẳng định và tán thành cùng sự cổ vũ khích lệ của người khác có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân họ, nó như một nguồn động lực để bản thân các cô bé có thể tự tin, độc lập, kiên cường, theo đuổi những mục đích của mình.

Trong quá trình trưởng thành của một cô gái, nếu nhận được nhiều lời khích lệ, nhiều hành động mang ý nghĩa cổ vũ thì thường sẽ tạo ra những kỳ tích về giáo dục.

Nuôi dưỡng bằng tình yêu

Thương yêu chính là dùng những từ ngữ tích cực, trong sáng, ấm áp, tin tưởng, lạc quan… những lời lẽ gợi mở niềm hạnh phúc vui vẻ để chúng thấm dần vào tâm hồn đơn thuần mềm mại của con gái, những điều đó sẽ giúp con gái càng thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, để thế giới của con gái tràn đầy tình yêu và niềm hạnh phúc.

Có trách nhiệm trong giáo dục

Khi con gái có tính cách hướng nội, thậm chí có lúc tự ti, cha mẹ có thể tạo cơ hội giúp con gái giao tiếp với xã hội bên ngoài nhiều hơn, hàng ngày có thêm nhiều khích lệ cổ vũ và khen ngợi hơn, để cho con gái tự tin hơn vào bản thân mình.

Khi con gái tỏ ra không có sở thích đặc biệt, không có năng khiếu gì, thì cha mẹ có thể đưa con gái đi dạo ở của hàng nhạc cụ hoặc trường dạy múa, nhằm dẫn dắt con gái bồi dưỡng nên những sở thích mới của mình.

Nuôi dạy con đúng mực

Nuôi dạy con đúng mực

Khi con gái gặp phải lựa chọn trọng đại, cảm thấy khó xử, cha mẹ có thể đem ưu điểm và nhược điểm của vấn đề phân tích rõ ràng cho con gái, tinh tế giúp con gái hiểu được vấn đề và đưa ra lựa chọn của mình.

Chịu trách nhiệm không phải là nói cha mẹ cần phải chăm lo tốt hơn về ăn uống và sinh hoạt thường ngày của con gái, mà chính là đối với con gái cha mẹ phải có trách nhiệm bồi dưỡng giáo dục năng lực, có trách nhiệm đối với sự phát triển khỏe mạnh cả về thể lực và tinh thần, có trách nhiệm về kế hoạch cuộc sống, có trách nhiệm đối với tương lai của đứa trẻ…

Cha mẹ có trách nhiệm hay không, sẽ quyết định con gái khi lớn lên sẽ trở thành một người không có chính kiến, mọi việc đều dựa vào người khác hay một người độc lập mạnh mẽ, có thể xử lý được mọi việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn